Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 18 tháng 9 năm 2016 | 8:51

Hà Tĩnh: Cháy chợ thị trấn gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng

Tối 17/9,  một vụ cháy bùng phát ở trung tâm chợ Sơn (thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh). Tuy ngọn lửa đã được khống chế nhưng hơn 130 ki ốt bị “bà hỏa” thiêu rụi hoàn toàn.

Hơn 130 ki ốt bị “bà hỏa” thiêu rụi hoàn toàn.

Chợ Bình Sơn là chợ lớn nhất của huyện Hương Khê, có hơn 1000 tiểu thương đang kinh doanh tại chợ, theo ước tính thiệt hại do cháy chợ lên tới hàng chục tỷ đồng.

Nhiều người dân cho biết: “Ngọn lửa bắt đầu từ một ki - ốt gần cổng chính và lan sang các  cửa hàng bên cạnh và mạnh dần lên bao phủ toàn chợ Bình Sơn. Lực lượng chữa cháy tiếp cận ngọn lửa muộn”.

Trao đổi nhanh với PV, ông Lê Ngọc Huấn, Chủ tịch UBND Hương Khê, cho biết: “Trước mắt chúng tôi đang cho rà soát thống kê thiệt hại, bảo vệ hiện trường vụ cháy không cho người dân đi vào vì nhiều ki ốt có thể đổ sập bất cứ lúc nào, đảm bảo an toàn tính mạng là trên hết”.

Ông Huấn thông tin thêm, hiện tại chợ Sơn có khoảng 600 ki ốt hộ kinh doanh, theo thống kê ban đầu, vụ cháy đã thiêu rụi hoàn toàn 130 ki ốt tại đình chính của chợ, không có thiệt hại về người.

Chợ được xây dựng hơn 20 năm (từ 1992), nay đã xuống cấp nghiêm trọng, nhếch nhác, cũ kỹ. Bức tường trên đỉnh rêu mốc bao phủ. 614 hộ kinh doanh tại đây buôn bán trong điều kiện dột nát và ẩm thấp, đặc biệt là trong mùa mưa bão.

Đây cũng được coi là chợ trung tâm của 21 xã, thị trấn thuộc huyện Hương Khê nhưng cả người mua lẫn người bán đều không tránh khỏi tâm trạng lo lắng về nguy cơ mất an toàn khi bước chân vào chợ.

Một vị lãnh đạo huyện Hương Khê  chia sẻ: “Hương Khê đã ngỏ lời với chủ doanh nghiệp  - Công ty Xăng dầu Phúc Lợi Bình Dương (quê Hương Khê) về phương án đầu tư xây dựng lại chợ Sơn. Dự án xây dựng chợ được lập với tổng mức đầu tư ban đầu 60 tỷ đồng, sau đó nâng lên hơn 100 tỷ đồng. Sau nhiều lần tổ chức họp bàn, nhà đầu tư vẫn chưa thể triển khai vì vấp phải sự phản ứng quyết liệt của người dân, đặc biệt là các tiểu thương tại chợ’.

Công Lâm

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Top