Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 14 tháng 12 năm 2017 | 8:38

Hà Tĩnh đề xuất dừng khai thác mỏ sắt Thạch Khê

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh vừa làm việc với các bộ, ngành Trung ương tại Hà Nội về việc đề nghị dừng khai thác mỏ sắt Thạch Khê, bởi nếu dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê khởi động trở lại sẽ gây ra nhiều hệ lụy đối với an sinh xã hội, môi trường đối với hàng vạn người dân sống trong và ngoài vùng dự án bị ảnh hưởng.

Được biết, trước đó đoàn công tác của tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có buổi làm việc trực tiếp với Bộ Công thương về vấn đề này. Trước Bộ Tài nguyên môi trường, Bộ Công thương, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh báo cáo về phát triển KTXH, đảm bảo ANQP của tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua. Chủ tịch UBND tỉnh  khẳng định: Năm 2017, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng được sự giúp đỡ, hỗ trợ của các Bộ, ngành Trung ương, sự lãnh đạo quyết liệt của tỉnh, cùng với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, KT-XH Hà Tĩnh có những bước phát triển khá. Ước tính tăng trưởng kinh tế năm 2017 đạt 10,71%, thu ngân sách 8.850 tỷ đồng; dự kiến cuối năm 2017 có trên 33 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số đạt chuẩn lên trên 118 xã. 

Hà Tĩnh đề xuất dừng khai thác mỏ sắt Thạch Khê

Nói về ổn định tình hình sau sự cố môi trường biển, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh: Sau sự cố môi trường, Hà Tĩnh đã tập trung cao chỉ đạo công tác bồi thường, bảo đảm khách quan, minh bạch, dân chủ, đúng quy định pháp luật. Đến nay đã cơ bản hoàn thành công tác bồi thường cho 58.197 đối tượng bị ảnh hưởng; tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ thiệt hại được phê duyệt 1.599,27 tỷ đồng, đã chi trả hơn 1.553 tỷ đồng (trên 97,1%). UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng thành lập 2 tổ công tác để tăng cường giám sát hoạt động xả thải tại Dự án Formosa an toàn.

Về hệ lụy của việc tái khởi động lại dự án mỏ sắt Thạch Khê, Chủ tịch Đặng Quốc Khánh cho rằng: “Từ nghiên cứu, thực tiễn, qua các cuộc làm việc, hội thảo khoa học ý kiến phản biện của liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, Hà Tĩnh nhận thấy việc triển khai dự án có rất nhiều khó khăn, hệ lụy lâu dài ảnh hưởng đến môi trường, môi sinh cũng như hiệu quả KTXH thấy tác động lớn đến đời sống KTXH dân sinh vùng bị ảnh hưởng. Nhiều vấn đề về bảo vệ môi trường chưa được tính toán và nghiên cứu trong dự án như: Đổ thải ra biển, sa mạc hóa cả khu vực, phương án hoàn thể mỏ đặc biệt là ĐTM được phê duyệt 2013 chưa xem xét, đánh giá môi trường đến hạng mục tuyển quặng. Mặt khác, dự án chưa tính toán kỹ về xây dựng cảng biển, phương án tiêu thụ quặng (trong nước), vận chuyển quặng, ứng phó biến đổi khí hậu...

Từ phân tích, đánh giá nghiêm túc và cân nhắc nhiều mặt cả về lợi ích trước mắt và lâu dài, UBND tỉnh xin được báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên môi trường và kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ cần thiết cho dừng, (kết thúc) dự án, đồng thời chỉ đạo giải quyết tồn đọng, hoàn trả lại nguyên trạng, để nhân dân khôi phục lại sản xuất, ổn định cuộc sống”. Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh.

Bí thư tỉnh ủy Lê Đình Sơn cũng khẳng định: “Kết luận của BTV tỉnh ủy Hà Tĩnh hoàn toàn không duy ý chí mà từ thực tiễn đặt ra, là trách nhiệm với dân, với Đảng và ông chỉ rõ: Những rủi ro, hệ lụy bất cập bởi nhiều vấn đề, đề xuất của Hà Tĩnh đối với dự án chưa được giải quyết thấu đáo, có thể gây hậu quả, hệ lụy khó lường khi thực hiện. Vì thế, cần đánh giá một cách khách quan, toàn diện trên mọi phương diện để đảm bảo phát triển bền vững, lấy lợi ích kinh tế - xã hội của cả cộng đồng (xã hội, địa phương, dân cư...) làm mục tiêu chung. Nếu đánh giá trên khía cạnh hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp để xem xét thì hoàn toàn không đảm bảo được cho sự phát triển bền vững như Thông báo kết luận 72-TB/TW của Bộ Chính trị. Vì vậy, kính đề nghị Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên môi trường kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho dừng, kết thúc dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê", Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn nhấn mạnh quan điểm của Hà Tĩnh.

Tại các buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các đơn vị, Bộ TN&MT, Bộ Công thương đã ghi nhận tình hình, cùng băn khoăn trước những vấn đề những kiến nghị, đề xuất của tỉnh Hà Tĩnh liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường, lĩnh vực quản lý đất đai. Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên môi trường Trần Hồng Hà đều đánh giá cao tăng trưởng của Hà Tĩnh, đặc biệt trên lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ. Đối với dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê, lãnh đạo cả hai bộ đều chia sẻ những trăn trở của lãnh đạo chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Quan điểm của Chính phủ cũng như các bộ là không đánh đổi môi trường bằng mọi giá vì phát triển kinh tế. Bằng trách nhiệm cao nhất, Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên môi trường  sẽ chỉ đạo các đơn vị đầu mối của bộ tập hợp các kiến nghị, đề xuất của tỉnh Hà Tĩnh; đánh giá, rà soát lại toàn bộ dự án, đặc biệt là vấn đề môi trường, hiệu quả kinh tế, xã hội để có quyết định cuối cùng trước khi đề xuất Thủ tướng. 

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà khẳng định, những đề xuất, kiến nghị của Hà Tĩnh liên quan đến lĩnh vực môi trường cũng là vấn đề mà Chính phủ, Bộ, ngành, Trung ương đang hết sức quan tâm. Quan điểm của Chính phủ cũng như các Bộ, ngành là không đánh đổi môi trường vì kinh tế. Bộ trưởng Trần Hồng Hà hoàn toàn đồng tình với các ý kiến của tỉnh về vấn đề môi trường, thủy văn, địa chất của dự án chưa được trả lời rõ thì chỉ thực hiện khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an toàn môi trường, hiệu quả KT-XH mới có thể thực hiện.

Anh Bình

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top