Hà Tĩnh: Liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước khiến 7 em nhỏ tử vong
Chưa đầy một tuần, trên địa bàn Hà Tĩnh đã xảy ra 3 vụ đuối nước thương tâm khiến 7 em nhỏ tử vong.
Ông Hồ Xuân Trính, Chủ tịch UBND xã Kỳ Khang (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 2 chị em tử vong.
Theo đó, khoảng 16 giờ 45 ngày 23/8, tại khúc sông Nhà Lê thuộc khu vực Cồn Soi (đoạn chảy qua địa bàn thôn Hoàng Dụ, xã Kỳ Khang) xảy ra vụ tai nạn đuối nước khiến 2 chị em ruột trong một gia đình trú tại thôn Hoàng Dụ bị tử vong là Nguyễn Thị K.T. (9 tuổi) và Nguyễn Thị K.O. (5 tuổi).
Khúc sông Nhà Lê đoạn qua chảy qua địa bàn thôn Hoàng Dụ nơi xảy ra vụ đuổi nước thương tâm.
Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng cùng người dân đã đến hiện trường tìm kiếm. Đến chiều tối cùng ngày, các lực lượng chức năng đã phát hiện, vớt được thi thể 2 nạn nhân.
Trước đó, vào chiều 19/8, trên địa bàn thôn Mỹ Lợi (xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) cũng đã xảy ra một vụ tai nạn đuối nước thương tâm tại khu vực sông Rào Mốc, khiến 2 anh em con cô - con cậu là Đ.V.K. (10 tuổi) và P.T.A. (9 tuổi) bị tử vong.
Chiều 18/8, tại khu vực đập Cố Châu (thuộc địa bàn thôn Hồng Tiên, xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) cũng xảy ra vụ tai nạn đuối nước khiến các em: N.T.L. (10 tuổi), N.Đ.T. (7 tuổi) và N.M.C. (7 tuổi), cùng trú tại thôn Trung Ngọc, xã Gia Hanh tử vong.
Chỉ trong thời gian chưa đến một tuần nhưng tại Hà Tĩnh đã liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm ở trẻ em, đây là hồi chuông cảnh báo đối với chính quyền địa phương, các đơn vị chức năng và người dân trên địa bàn về công tác bảo vệ trẻ em trong thời gian qua.
Ngày 18/3, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 38. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.
Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.