Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 3 tháng 10 năm 2020 | 12:42

Hà Tĩnh long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VII

Sáng (3/10), tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VII, giai đoạn 2020-2025.

d4.jpg
 Phó Chủ tịch nước Đặng Ngọc Thịnh trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh.
 
 
Năm năm qua, công tác thi đua, khen thưởng và phát động thi đua luôn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh quan tâm, chú trọng. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, QPAN, đối ngoại, phát triển KTXH và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.
 
Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt gần 6%; quy mô nền kinh tế gấp hơn 1,5 lần so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người tăng từ 44 triệu đồng lên gần 65 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 23 triệu đồng lên 36 triệu đồng. Tổng thu ngân sách đạt 57.700 tỷ đồng, tăng bình quân 18,2%/năm, trong đó thu nội địa chiếm 58%. Toàn tỉnh thành lập mới 5.600 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 39 nghìn tỷ đồng.
 
Phong trào xây dựng nông thôn (NTM) mới đi vào chiều sâu. Toàn tỉnh trên 90% số xã và 4 huyện đạt chuẩn NTM, 13 xã NTM nâng cao; 2 xã NTM kiểu mẫu; TP Hà Tĩnh được công nhận đô thị loại 2, TX Hồng Lĩnh, TX Kỳ Anh được công nhận đô thị loại 3; TP Hà Tĩnh, TX Hồng Lĩnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.
 
Công tác xóa đói giảm nghèo đạt kết quả đáng ghi nhận, dự kiến đến cuối năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đạt dưới 3%, tỷ lệ hộ cận nghèo đạt dưới 5%. Công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân đã có nhiều chuyển biến tích cực. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc” ngành y tế và toàn dân, toàn quân, cả hệ thống chính trị đã cùng vào cuộc góp phần đẩy lùi dịch Covid-19.
 
Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính có nhiều tiến bộ. Khoa học kỹ thuật, công nghệ cao được ứng dụng mạnh mẽ phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế.
 
Giai đoạn 2015-2020, tỉnh Hà Tĩnh 2 lần được tặng cờ thi đua của Chính phủ, 2 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất về phong trào xây NTM.
 
Toàn tỉnh có trên 4.605 điển hình tiên tiến được vinh danh tại hội nghị điển hình tiên tiến cơ sở; 904 gương điển hình tiến tiến được vinh danh trong học tập và làm theo gương Bác.
 
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa của tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và tấm gương mẫu mực của Người.
 
Phó Chủ tịch nước đánh giá cao những kết quả mà Hà Tĩnh đã đạt được trong phong trào thi đua 5 năm qua, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; đồng thời tạo sức lan tỏa sôi nổi trong toàn Đảng, toàn dân.
 
 
d1.JPG
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng thay mặt lãnh đạo tỉnh nhận quà do Phó Chủ tịch nước trao tặng.
 
 
Phó Chủ tịch nước đề nghị Hà Tĩnh tiếp tục vận dụng sâu sắc và sáng tạo tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và tấm gương mẫu mực của Người vào tình hình thực tiễn của địa phương; gắn thực hiện các phong trào thi đua với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Trung ương, tỉnh; tập trung giải quyết các điểm nghẽn; đổi mới nâng cao công tác thi đua, khen thưởng; chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp, công nhân, nông nhân, doanh nhân… Đồng thời tạo động lực mới, khí thế mới tuyên truyền các gương điển hình và nhân rộng trong vườn hoa thi đua yêu nước toàn tỉnh. 
 
Cũng tại đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao 1,2 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.
 
 
Tại đại hội, đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã công bố các quyết định: tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tỉnh Hà Tĩnh vì đã có thành tích trong công tác năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Thạch Hà đạt chuẩn NTM năm 2020; thông báo quyết định công nhận TX Kỳ Anh là đô thị loại 3.
 
d7.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Thạch Hà đạt chuẩn NTM năm 2020.
d8.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng trao quyết định của Bộ Xây dựng về việc công nhận TX Kỳ Anh là đô thị loại 3.
 
Đại hội đã tiến hành vinh danh 61 cá nhân, 39 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020.
 
1134.jpg
555.jpg
Tại đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Hà Tĩnh đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025 với phương châm “Đổi mới, sáng tạo, tổ chức sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững”.
 
 
Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top