Hà Tĩnh: Nhiều địa phương đang có dịch tả lợn châu Phi
Ngày 22/12, ông Nguyễn Khắc Khánh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và thú y Hà Tĩnh cho biết, tính đến thời điểm hiện nay trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh còn 5 huyện đang có dịch tả lợn châu Phi (DTLCP).
Theo đó, trên địa bàn Hà Tĩnh hiện còn 11 xã của 5 huyện đang có DTLCP chưa qua 21 ngày, bao gồm: Cẩm Thành, Cẩm Thạch, Yên Hòa, Cẩm Dương, Cẩm Hà, Cẩm Lộc, Cẩm Hưng (huyện Cẩm Xuyên), Tân Lâm Hương (huyện Thạch Hà), Tân Mỹ Hà (huyện Hương Sơn), Hương Trạch (huyện Hương Khê) và Đức Đồng (huyện Đức Thọ) với số lượng lợn nhiễm bệnh và chết phải tiêu hủy là hơn 300 con.
Tiến hành tiêu hủy lợn nhiễm bệnh và lợn chết.
Ông Khánh cho biết, tổng đàn lợn trên toàn tỉnh hiện nay có khoảng 390.000 con, trong đó 42% tổng đàn quy mô nông hộ, nếu điều kiện chăn nuôi không đảm bảo thì nguy cơ mầm bệnh từ các ổ dịch cũ khiến cho DTLCP tái diễn là rất cao. Bên cạnh đó, DTLCP là dịch bệnh nguy hiểm, chưa có vắc - xin nên rất dễ lây lan trên diện rộng.
Cũng theo ông Khánh, “chính quyền các địa phương cần tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch: khoanh vùng, dập dịch, bảo vệ an toàn đàn vật nuôi; tiến hành tiêu hủy vật nuôi chết và nhiễm bệnh theo quy định; phun hóa chất tiêu độc khử trùng khu vực nhiễm bệnh; lập chốt kiểm soát dịch bệnh 24/24; tuyệt đối không giết mổ, buôn bán, vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn đối với vùng có dịch...”.
“Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức và triển khai nghiêm túc biện pháp phòng dịch. Trong quá trình chăn nuôi, người dân tuyệt đối không được chủ quan, không dấu dịch. Chính quyền các địa phương cần xử lý nghiêm những trường hợp cố tình dấu dịch, vi phạm, để DTLCP lây lan”.
Các địa phương lập chốt, phun hóa chất tiêu độc khử trùng phòng chống dịch.
“Bên cạnh đó, cần đảm bảo môi trường nuôi tối ưu nhất như: cung cấp đủ chất và lượng của thức ăn; chuồng trại, thức ăn, nước uống phải đảm bảo vệ sinh; định kỳ tẩy giun và tiêm vắc - xin phòng bệnh cho vật nuôi; kiểm soát chặt chẽ và đảm bảo truy xuất nguồn gốc của các loại vật tư, thực phẩm và con giống đầu vào...”, ông Khánh khuyến cáo thêm.
Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên, ông Lê Ngọc Hà cho biết: “Trên địa bàn huyện hiện nay còn 7 xã đang có DTLCP chưa qua 21 ngày, huyện tiếp tục tăng cường kiểm tra, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch. Ngày 21/12, chúng tôi đã mời lãnh đạo các địa phương, chủ các lò giết mổ trên địa bàn đang có dịch lên để làm việc và yêu cầu, quán triệt thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, khoanh vùng dập dịch, tránh để lây lan ra diện rộng”.
Vừa qua, CLB thiện nguyện Ấm Tình Yêu Thương đã phối hợp với Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Hà Tĩnh trao tặng ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình chị Lê Thị Tú Anh – nạn nhân chất độc da cam tại Thôn Đông Xá, xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.
Sau 1,5 tháng kêu gọi ủng hộ chung tay vì người nghèo, tài khoản Quỹ “Vì người nghèo” của Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hoá đã tiếp nhận hơn 4,6 tỷ đồng từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ủng hộ.
Chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, trong tháng 5 này, các cấp hội Chữ thập đỏ trong toàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động trợ giúp người nghèo, người gặp hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng dễ bị tổn thương, giúp họ vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống, góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết, yêu thương.
Lãnnh đạo quận Tây Hồ cho biết, sẽ tổ chức Lễ hội Sen Hà Nội và giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2024 lần đầu tiên được tổ chức tại Không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội).
Liên hoan Du lịch Biển Nha Trang là chương trình tổ chức hai năm một lần với nhiều hoạt động, sự kiện du lịch, văn hóa, lễ hội, thể thao, ẩm thực quy mô, phong phú, đa dạng, đặc sắc.
Tháng 6, những đồi mận tam hoa Bắc Hà (Lào Cai) chín rộ, quả mọng, ngọt đậm khiến nhiều du khách thích thú với trải nghiệm tự tay thu hoạch mận tại vườn.
Chiều 26/6, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế thi, kiểm tra thông tin và đính chính sai sót.
Đóng quân nơi vùng biên đầy cát trắng, khí hậu khắc nghiệt, nguồn nước ngọt khan hiếm nhưng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Triệu Vân, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị luôn tích cực tăng gia sản xuất để cải thiện bữa ăn hằng ngày, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bộ đội.
Ngày 16/6/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 58/CĐ-TTg về việc tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.