Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 10 tháng 5 năm 2022 | 16:24

Hà Tĩnh phát động dạy, học bơi, phòng chống đuối nước cho trẻ em

Đuối nước, từ nhiều năm nay là vấn nạn trong mùa hè. Nhằm hạn chế những tai nạn đáng tiếc, hiện nay, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các giải pháp nhằm tăng cường kỹ năng phòng đuối nước đối với trẻ em.

Ngày 10/5, tại Trường Tiểu học Nam Hà, TP. Hà Tĩnh, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh, Sở LĐ-TB&XH phối hợp với UBND thành phố Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động dạy bơi, học bơi và phòng chống đuối nước cho trẻ em năm 2022.

 

d8cd2e5b5f839eddc792.jpg
Lễ Phát động dạy bơi, học bơi, phòng chống đuối nước cho trẻ em, hè 2022 tại Hà Tĩnh.

 

Các cấp, ngành, địa phương và gia đình cùng phối hợp nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em, vì môi trường sống an toàn, một mùa hè tươi vui, bổ ích là thông điệp của chương trình phát động dạy bơi, học bơi và phòng chống đuối nước trẻ em tại Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu; lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, Tỉnh đoàn, Hội Đồng đội tỉnh, UBND thành phố Hà Tĩnh cùng hơn 600 cán bộ, giáo viên và các em đội viên, thiếu nhi Liên đội Trường Tiểu học Nam Hà cùng dự.

 

108d2114102t57508l0.jpg
Ông Nguyễn Duy Đức, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Duy Đức: Phát động dạy bơi, học bơi và phòng chống đuối nước cho trẻ em là hoạt động thiết thực nhằm tạo sân chơi lành mạnh và bổ ích, trang bị cho các em những kỹ năng cần thiết để phòng chống đuối nước. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng toàn xã hội hãy chung tay bảo vệ các em bằng những việc làm thiết thực và hiệu quả.

 

e8b7ff24-a5f7-451e-a610-db7e10690b1a.jpg
Các đại biểu và hơn 600 cán bộ, giáo viên và các em đội viên, thiếu nhi Liên đội Trường Tiểu học Nam Hà cùng dự.

 

Đuối nước được xác định là một trong 10 nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ. Phần lớn các trường hợp chết đuối xảy ra khi trẻ em chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh, mương mà không có sự bảo vệ của người lớn và trẻ chưa được trang bị kỹ năng bơi lội, cứu đuối cơ bản khi có các tình huống bất ngờ xảy ra.

Mùa nắng nóng đã bắt đầu, nhu cầu về tắm biển, vui chơi tại công viên nước, các khu vực ven nguồn nước tăng cao. Điều đó cũng đồng nghĩa với những rủi ro tiềm ẩn tăng cao hơn trong mùa hè. Những cái chết thương tâm vì đuối nước đã gióng lên hồi chuông cảnh báo sự lơ là trong quản lý, giám sát con em của một bộ phận phụ huynh, đặc biệt là trong mùa hè.

 

279564464_533781475088830_2136330370764173993_n1.jpg1016528239139746858-04.jpg

Sau lễ phát động, BTC đã tiến hành khai giảng lớp dạy bơi miễn phí tại Trường Tiểu học Nam Hà dịp hè 2022.

 

Tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng, chống tai nạn, thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em; phổ biến kiến thức, trang bị kỹ năng về phòng, chống đuối nước trẻ em đến từng trường học, lớp học, khối, xóm, thôn, bản. Đặc biệt, các vùng khó khăn, địa bàn có sông nước, vùng có tỷ lệ trẻ bị đuối nước cao. Xây dựng môi trường sống an toàn tại gia đình, trường học và cộng đồng nhằm giảm nguy cơ đuối nước cho trẻ em; tăng số lượng trẻ em biết bơi thông qua các hoạt động dạy bơi và học bơi, giáo dục kỹ năng an toàn dưới nước cho trẻ.

 

 

Khánh Trình
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Top