Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 4 tháng 5 năm 2021 | 20:37

Hà Tĩnh phát huy vai trò của MTTQ trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Cùng với cả nước, những ngày qua, Hà Tĩnh đang tích cực triển khai các công việc chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

MTTQ Việt Nam là cơ quan có quyền và trách nhiệm trong công tác bầu cử, góp phần bảo đảm để cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật và thực sự là ngày hội của toàn dân.  

PV Kinh tế nông thôn có cuộc phỏng vấn ông Trần Nhật Tân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh, về một số nội dung liên quan đến cuộc bầu cử.

a1.jpgBầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân.

 

Phóng viên: Xin ông cho biết vai trò, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam các cấp trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và  đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026?

Ông Trần Nhật Tân: Với chức năng, nhiệm vụ của mình, MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Hà Tĩnh đã luôn bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, từ đó MTTQ các cấp tỉnh đã và đang thực hiện đúng tiến độ, chất lượng các công việc được giao trong công tác bầu cử. Thường xuyên phối hợp cùng với cơ quan quản lý Nhà nước trong tỉnh thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử và cử đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử cùng cấp. Việc hiệp thương, lựa chọn người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp được tiến hành bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định về số lượng, cơ cấu thành phần, nhất là chất lượng người ứng cử.

m1.jpg
Sau hội nghị hiệp thương lần 3, Hà Tĩnh có 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 91 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII. 

 

Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp cũng đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cho hội nghị hiệp thương, từ kịch bản, nội dung, chương trình về công tác bầu cử, tham gia chuẩn bị dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người ứng cử đại biểu HĐND cùng cấp cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các địa phương, tổ chức hội nghị lấy ý kiến và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú của người ứng cử, chủ trì tổ chức các hội nghị cử tri để ứng cử viên gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, thực hiện quyền vận động bầu, in ấn các văn bản thực hiện công tác hiệp thương, xây dựng các báo cáo đánh giá tình hình và tiến độ triển khai bầu cử.

Đồng thời thực hiện tốt chức năng giám sát đối với công tác bầu cử để nắm bắt tình hình, kết quả tổ chức triển khai công tác bầu cử tại các địa phương nhằm phát hiện những khó khăn, vướng mắc, kịp thời có kiến nghị đề xuất, giải pháp để thực hiện.

a2.jpgThiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng - Bộ Tư Lệnh Quân khu 4 cùng đoàn kiểm tra tại Chốt chống dịch Covid - 19, bên cánh gà Cửa Khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh).

 

Phóng viên: Trên cơ sở kết quả sau 3 lần hiệp thương, xin ông cho biết, các hoạt động tiếp theo được tiến hành như thế nào?

Ông Trần Nhật Tân: Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba lập được danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp trong tỉnh, ngày 28/4/2021, Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban bầu cử các cấp đã công bố chính thức danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, Tổ bầu cử đã niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử tại các khu vực bỏ phiếu.

Ngay sau khi Hội đồng bầu cử Quốc gia và Ủy ban bầu cử các cấp công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các cấp tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức các hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp thực hiện quyền vận động bầu cử đảm bảo đúng luật và thời gian quy định, bảo đảm dân chủ, công khai, bình đẳng và trật tự, an toàn xã hội.

a4.jpgCSGT Công an Hà Tĩnh tuần tra kiểm soát bảo đảm an toàn cho công tác bầu cử.

 

Phóng viên: Xin ông cho biết những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới mà MTTQ các cấp trong tỉnh sẽ triển khai để góp phần vào thành công của cuộc bầu cử?

Ông Trần Nhật Tân: Thời gian tới, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để mọi người dân hiểu rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Quốc hội, của HĐND các cấp cũng như nắm vững những nội dung chủ yếu của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhất là những nội dung về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử. Nắm vững tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu HĐND các cấp để lựa chọn, bầu được những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào cơ quan quyền lực của Nhà nước các cấp. Tăng cường nắm và phản ánh tình hình nhân dân, dư luận xã hội, phối hợp giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức xúc, khó khăn của nhân dân, không để xảy ra điểm nóng về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng thời, MTTQ các cấp tỉnh tập trung tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên thực hiện quyền vận động bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Thời gian bắt đầu từ ngày 5/5/2021 và kết thúc trước ngày 22/5/2021. Việc vận động bầu cử phải tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Tuy nhiên, việc tổ chức các Hội nghị tiếp xúc cử tri sẽ căn cứ vào tình hình diễn biến dịch Covid - 19 nhằm bảo đảm an toàn tối đa về công tác phòng chống dịch bệnh và quyền lợi của các ứng cử viên.

a3.jpgLãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh gặp gỡ, động viên cán bộ chiến sỹ tăng cường phòng chống dịch Covid – 19 ở biên giới trước lúc lên đường làm nhiệm vụ.

 

Ngoài ra, trong thời gian tới, MTTQ các cấp tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban bầu cử và các tổ chức thành viên cùng cấp thành lập các đoàn giám sát việc lập, niêm yết danh sách cử tri; việc lập, công bố, niêm yết danh sách những người ứng cử; việc vận động bầu cử (việc vận động bầu cử thông qua hội nghị tiếp xúc cử tri; việc vận động bầu cử thông qua phương tiện thông tin đại chúng); việc tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, phân loại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử.

Phóng viên: Xin ông cho biết nét mới trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026? 

Ông Trần Nhật Tân: So với nhiệm kỳ trước, cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp đảm bảo hợp lý ở các cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, MTTQ và các đoàn thể. Giảm tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND ở các cơ quan quản lý Nhà nước. Tăng đại biểu hoạt động chuyên trách. Xác định việc lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp là công việc rất quan trọng, nên MTTQ các cấp tỉnh đã tiến hành hết sức chặt chẽ, kỹ lưỡng, theo đúng quy định. Ngoài đảm bảo về số lượng, cơ cấu, thành phần, đặc biệt chú trọng về tiêu chuẩn, chất lượng người được giới thiệu ứng cử.

a5.jpgPhối hợp kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri ở các điểm bầu cử.

 

Đối với đại biểu HĐND tỉnh, với danh sách chính thức những người ứng cử gồm 91 người, trong đó tỷ lệ nữ là 35,2%; trẻ tuổi 24,2%. Chất lượng người ứng cử được quan tâm, trong đó có 4 người có trình độ tiến sỹ, 52 người có trình độ thạc sỹ về chuyên môn, nghiệp vụ. Đối với đại biểu HĐND cấp huyện, có 690 người ứng cử, trong đó nữ chiếm tỷ lệ cao 43,4%. Đại biểu HĐND cấp xã, có 8.395 người ứng cử, trong đó nữ chiếm tỷ lệ 41 %.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông!

 

 

Xuân Hoàng (thực hiện)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top