Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 19 tháng 5 năm 2021 | 17:39

Hà Tĩnh quyết tâm bảo đảm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 cho ngày bầu cử

Để bảo đảm tốt cho ngày bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra an toàn và thành công trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Hà Tĩnh đã chủ động xây dựng phương án cụ thể, đến nay 1.445 khu vực bỏ phiếu cơ bản hoàn tất.

1.jpgBộ đội Biên phòng Hà Tĩnh chốt trực 24/24 để bảo đảm an toàn về công tác phòng chống dịch Covid-19 ở biên giới xã Sơn Hồng. Ảnh: Thế Mạnh

 

Quyết liệt rà soát, truy vết, xử lý nghiêm…
 
Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh, tính đến hết ngày 18/5 Hà Tĩnh có 8 ca dương tính đang được điều trị tại BVĐK khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, 435 người đang cách ly tập trung, theo dõi, cách ly tại nhà 13.149 người. Số người về từ Bệnh viện K toàn tỉnh đã rà soát được 1.238 người, tiến hành cách ly tại cơ sở y tế và tập trung 31 người, tại nhà 1.214 người, đã có 1.237 mẫu xét nghiệm âm tính lần 1, 326 âm tính lần 2 với virus Sars-Coid-2. Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, cách ly tập trung 14 người, đã lấy mẫu xét nghiệm 13/13 âm tính lần 2 với virus Sars-Coid-2. Số người đến/về từ Đà Nẵng, đã rà soát, lập danh sách được 4.113 người, tiến hành cách ly tập trung 2 người, cách ly tại cơ sở y tế 2 người và cách ly tại nhà 679 người, đã lấy 3.269 mẫu xét nghiệm, kết quả tất cả đều âm tính lần 1 với virus Sars-Coid-2.
 
Mặc dù Hà Tĩnh chưa có ca lây nhiễm trong cộng đồng nhưng trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nhiều địa phương trong cả nước đã có ca lây nhiễm cộng đồng, đặc biệt là các ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện K và các tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Đà Nẵng, Bắc Giang, Bắc Ninh… nên nguy cơ việc lây lan dịch bệnh ở cộng đồng trong tỉnh là rất lớn. Bởi, trong thời gian tới cùng với cả nước, Hà Tĩnh sẽ diễn ra các sự kiện quan trọng như bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022 và thi THPT quốc gia…
 
2.jpgBộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tuần tra phòng chống xâm nhập trái phép nơi biên giới để bảo vệ an toàn cho công tác bầu cử và phòng chống lây lan dịch Covid-19. Ảnh: Thế Mạnh
 
Từ những nhận định trên, Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương thường xuyên tăng cường hoạt động của các tổ xung kích Covid-19 tại cộng đồng, giám sát chặt chẽ, phát hiện người đi từ 62 tỉnh/thành phố về địa bàn, đặc biệt các địa điểm và các tỉnh có dịch về Hà Tĩnh.
 
Nhắc nhở các gia đình có người đang cách ly tại nhà thực hiệm nghiêm ngặt quy định cách ly... đồng thời, sẵn sàng vận hành bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 tại cơ sở Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh và Sở Y tế cũ, đáp ứng các tình huống mới của dịch bệnh; triển khai điều trị các trường hợp bệnh nhân Covid-19 không có triệu chứng hoặc mức độ nhẹ tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh; thực hiện cách ly các chuyên gia được phép nhập cảnh vào làm việc trên địa bàn tỉnh tại địa phương có cửa khẩu làm thủ tục nhập cảnh cho chuyên gia.
 
Giám sát, phòng chống dịch, thực hiện truy vết, xét nghiệm, thiết lập khu vực cách ly, quản lý các trường hợp liên quan đến các bệnh nhân dương tính và các địa điểm có dịch được triển khai quyết liệt và xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân nếu có tâm lý chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch. Với quyết tâm cao nhất Hà Tĩnh kiên quyết bảo đảm các sự kiện được diễn ra an toàn, nghiêm túc và thành công.
 
Thực hiện nghiêm Phương án 1414
 
Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, để bảo đảm an toàn, thành công cho công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026 theo các tình huống dịch bệnh, sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian bầu cử, Sở Y tế Hà Tĩnh đã ban hành Văn bản số 1414/PA-SYT ngày 7/5/2021 đề ra phương án đảm bảo y tế, phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian tổ chức bầu cử.
 
4.jpgTrường THCS Hương Điền – Nam Hương và Trường THCS Nguyễn Hoành Từ trao tặng thiết bị, vật dụng y tế phòng chống dịch Covid-19
 
Theo đó, văn bản 1414 đã đề ra các phương án bao gồm: “nhân lực; vật tư y tế, hóa chất, phương tiện phòng hộ cá nhân; chuẩn bị khu vực bầu cử tại các địa điểm bỏ phiếu; Hội nghị tiếp xúc cử tri…”. Riêng đối với phương án phòng chống dịch Covid-19 trong ngày bầu cử Sở Y tế Hà Tĩnh đã đề ra các phương án cụ thể như: “Yêu cầu tất cả cán bộ làm nhiệm vụ, cử tri đến bầu cử phải đeo khẩu trang, thực hiện sát khuẩn tay hoặc rửa tay bằng xà phòng trước khi vào bầu cử; tại mỗi điểm bầu cử, cử 2 cán bộ y tế để thực hiện công tác đảm bảo y tế phòng chống dịch; Ủy ban bầu cử các cấp chủ động sắp xếp cử tri đi bỏ phiếu theo khung giờ nhất định, tránh tập trung vào một thời điểm quá đông.
 
Tổ chức phân luồng, chia bàn khai báo y tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay tránh tình trạng gây ùn tắc, tập trung đông người tại điểm diễn ra bầu cử, giữ khoảng cách 2m, các bàn, chỗ ngồi ghi phiếu đảm bảo khoảng cách 2m, cán bộ y tế hướng dẫn khai báo y tế phù hợp cho tất cả cán bộ làm nhiệm vụ và cử tri đến bầu cử, hướng dẫn sử dụng QR-CODE để khai báo y tế điện tử tại các địa điểm bầu cử, đối với người không sử dụng điện thoại thông minh, hướng dẫn thực hiện khai báo y tế bằng giấy hoặc bằng hình thức phù hợp khác, đo thân nhiệt, sàng lọc các trường hợp có ho, sốt, đau họng…chuyển sang phòng cách ly tạm thời.
 
3.jpgLực lượng chốt chặn dịch Covid 19 BĐBP Hà Tĩnh bắt dẫn giải 2 đối tượng cắt rừng trái phép nhập cảnh vào Việt Nam - Ảnh Thanh Giang
 
Nếu không có yếu tố dịch tễ liên quan thì bỏ phiếu theo quy định; nếu có yếu tố dịch tễ liên quan thì báo cáo Ban bầu cử, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp huyện để đưa đi cách ly và bỏ phiếu lưu động tại cơ sở y tế, cơ sở cách ly theo quy định. Đôn đốc, nhắc nhở thực hiện đúng nguyên tắc “5K”, nhất là đeo khẩu trang thường xuyên và sát khuẩn tay, bố trí một phòng cách ly, nếu có trường hợp ho, sốt, cảm cúm hoặc trường hợp nghi ngờ thì đưa sang phòng cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện truy vết tiếp xúc ban đầu và hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu theo quy định, thông báo ngay cho cơ quan y tế và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp. Cán bộ y tế điểm bỏ phiếu thường xuyên liên lạc với Trung tâm Y tế để được hỗ trợ trong các vấn đề phòng chống dịch và cấp cứu.
 
Trong trường hợp đột xuất phát hiện ca nghi ngờ, các trường hợp liên quan tới ổ dịch đang hoạt động, F1, F2… tại địa điểm bầu cử cố định cần đưa sang phòng cách ly tạm thời để cách ly ngay khi phát hiện các trường hợp bất thường... báo cáo Ban bầu cử, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cấp huyện khẩn trương đưa các trường hợp trên và các trường hợp tiếp xúc liên quan cách ly, giám sát y tế theo quy định, niêm phong hòm phiếu tại thời điểm phát hiện và khử khuẩn, bố trí hòm phiếu phụ để tiếp tục thực hiện bầu cử theo quy định…”
 
Như vậy, đến nay mọi công tác phòng dịch Covid-19 nhằm bảo đảm an toàn cho bầu cử tại 1.445 khu vực bỏ phiếu trên toàn tỉnh Hà Tĩnh đã cơ bản đã hoàn tất. Tin tưởng rằng với sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của lãnh đạo tỉnh, sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, chặt chẽ với phương án cụ thể của các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào ngày 23/5 này sẽ an toàn, thành công, thực sự là ngày hội của toàn dân.
 
 
Xuân Hoàng
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top