Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 14 tháng 6 năm 2021 | 18:23

Hà Tĩnh tiếp nhận hơn 30 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19” của Ủy ban MTTQ tỉnh, từ ngày 1/6 đến nay, các tổ, chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Hà Tĩnh đã ủng hộ hơn 30 tỷ đồng.

Tính từ ngày 1/6 đến nay, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp nhận 28,3 tỷ đồng tiền mặt và 2,4 tỷ đồng hàng hóa quy đổi thành tiền từ 241 tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ công tác chống dịch tại địa phương.
 
g6.jpg
Từ 1/6 đến nay, các tổ, chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Hà Tĩnh đã ủng hộ hơn 30 tỷ đồng ho công tác phòng chống dịch.
 
Số tiền này sẽ được sử dụng cho công tác phòng chống dịch như: mua vắc - xin; mua sắm trang thiết bị vật chất tại các khu cách ly; hỗ trợ điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng, các lực lượng tham gia tuyến đầu chống dịch... Trong đó, ưu tiên cho hạng mục mua vắc - xin.
 
Ngoài kênh tiếp nhận của Ủy ban MTTQ tỉnh, các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên cả nước cũng ủng hộ tiền, vật tư y tế, nhu yếu phẩm cho các điểm, chốt phong tỏa, khu cách ly tại các địa phương trong toàn tỉnh.
 
ag16.jpg
Ngân hàng Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh ủng hộ 50.000.000 đồng cho Trung tâm Trung tâm Y tế TP Hà Tĩnh.
 
Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh khi Hà Tĩnh liên tục ghi nhận những ca dương tính với virus SARS-CoV-2, Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục kêu gọi và mong muốn tiếp nhận sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, cá nhân cho chương trình phòng chống dịch Covid-19.
 
 

Mọi sự ủng hộ xin gửi về tài khoản tại Ngân hàng NN&PTNT - Chi nhánh Hà Tĩnh II, tên tài khoản: Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh, số tài khoản 3701201686868 hoặc tại Văn phòng Ủy ban MTTQ tỉnh, số 98 đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh (thông tin chi tiết liên hệ qua đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trưởng ban Tuyên giáo - Phong trào, SĐT: 0916.635.777)

 
Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top