Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 19 tháng 7 năm 2021 | 16:18

Hà Tĩnh trích gần 6 tỷ đồng tặng quà gia đình chính sách, người có công dịp 27/7

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021), tỉnh Hà Tĩnh trích gần 6 tỷ đồng tặng quà cho đối tượng chính sách, người có công, các đợn vị nuôi dưỡng thương bệnh binh, thân nhân liệt sỹ trong và ngoài tỉnh.

UBND tỉnh Hà Tĩnh bố trí hơn 4,7 tỷ đồng để tặng quà bằng tiền mặt thông qua việc thắp hương thờ cúng liệt sỹ với 23.532 suất, mỗi suất 200.000 đồng.
 
th1.jpg
Lãnh đạo huyện Thạch Hà tặng quà và thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công nhân dịp 27/7.
 
 
Bố trí hơn 900 triệu đồng để tặng 4.519 suất quà, mỗi suất 200.000 đồng cho thân nhân chủ yếu của liệt sỹ còn lại đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng (ngoài đối tượng đã được Chủ tịch nước tặng quà); con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; đại diện thân nhân đang hưởng trợ cấp tuất từ trần hằng tháng (gồm: tuất thương binh, bệnh binh và tuất chất độc hóa học).
 
Dịp này, lãnh đạo Hà Tĩnh cũng đến thăm hỏi, tặng quà cho người có công tiêu biểu 13 huyện, thành phố, thị xã; các đơn vị nuôi dưỡng thương bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và tổ chức các hoạt động tặng quà, dâng hương, dâng hoa tại các nghĩa trang liệt sỹ, khu di tích lịch sử trong và ngoài tỉnh, với tổng kinh phí trên 300 triệu đồng.
 
Kỷ niệm ngày thương binh - liệt sỹ năm nay, người có công với cách mạng tỉnh Hà Tĩnh còn được nhận quà theo Quyết định số 1142/QĐ-CTN của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.
 
tg1.jpg
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng đã đến thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách và người có công trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên.
 
Cụ thể, mức quà 600.000 đồng dành tặng người có công với cách mạng gồm: Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng và những cá nhân đã có quyết định phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trước ngày 28/7/2021 nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; thân nhân liệt sỹ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng; thân nhân của hai liệt sỹ trở lên đang được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.
 
Mức quà 300.000 đồng dành tặng thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; đại diện thân nhân liệt sỹ, người thờ cúng liệt sỹ (trường hợp liệt sỹ không còn thân nhân).
 
 
 
Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Nhiều hoạt động đặc sắc của Canaval đường phố tại Sapa

    Nhiều hoạt động đặc sắc của Canaval đường phố tại Sapa

    Hôm nay (27/4), trong khuôn khổ Lễ Hội mùa hè Sapa năm 2024, du khách thích thú hoà mình vào nhiều hoạt động đặc sắc của Canaval đường phố tại nhiều tuyến phố trung tâm của thị xã Sapa (Lào Cai).

  • Sapa xúc tiến quảng bá du lịch quốc tế năm 2024

    Sapa xúc tiến quảng bá du lịch quốc tế năm 2024

    Hôm nay (27/4), thị xã Sa Pa (Lào Cai) tổ chức “Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch quốc tế năm 2024” nhằm kết nối, trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp hợp tác phát triển, xây dựng các tour tuyến, liên kết phát triển du lịch giữa tỉnh Lào Cai với các địa phương của vùng Tây Nam (Trung Quốc) và các thành phố Du lịch của các nước Đông Nam Á.

  • Chương trình Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại TP. Nha Trang

    Chương trình Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại TP. Nha Trang

    Ngày 27/4, tại quảng trường 2/4 (TP. Nha Trang), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Chương trình Jazz Quốc tế lần thứ I - Nha Trang 2024. Đây là chương trình Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Top