Nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890-19/5/2022), 65 năm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh này đã tưng bừng tổ chức lễ hội đua thuyền.
Sáng 19/5, tại Khu du lịch biển Thiên Cầm, UBND huyện Cẩm Xuyên tổ chức khai mạc giải đua thuyền năm 2022 giải đua được tổ chức trong 2 ngày (từ 19 – 20/5). Giải đua thuyền huyện Cẩm Xuyên có sự tham gia của 6 đội đến các từ địa phương vùng biển trên địa bàn, bao gồm các xã: Cẩm Nhượng, Cẩm Lộc, Cẩm Dương, Yên Hoà, Nam Phúc Thăng và thị trấn Thiên Cầm.
Chiều cùng ngày tại sông Rào Cái, Phường Đại Nài, UBND thành phố Hà Tĩnh tổ chức lễ hội đua thuyền thành phố Hà Tĩnh mở rộng năm 2022. Tham dự lễ hội có 16 đội, trong đó 15 đội đến từ các xã, phường thành phố Hà Tĩnh và 1 đội đến từ huyện Paksan tỉnh Bôlykhămxay (Lào). Các đội chia làm 4 lượt đua, mỗi lượt 4 đội đua với tổng chiều dài đường đua là 2 km, gồm chèo xuôi dòng 1km và ngược dòng sông 1 km.
Lễ hội đã thu hút đông đảo người dân thành phố Hà Tĩnh và ở các địa phương lân cận đến xem, cổ vũ cho các đội đua. Kết quả, sau một buổi chiều thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, đội xã Thạch Hạ đã dành giải Nhất với thời gian đua nhanh nhất, giải Nhì thuộc về đội xã Thạch Hưng, đồng giải Ba thuộc về đội Paksan (Lào) và đội xã Thạch Bình, giải phong cách thuộc về đội xã Đồng Môn.
Đây là các hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy môn đua thuyền truyền thống, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa, thể thao, nâng cao đời sống tinh thần của con người Hà Tĩnh, đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đồng thời tăng cường sức khỏe phục vụ lao động sản xuất, phòng chống thiên tai, lũ lụt.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.