Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 2 tháng 9 năm 2019 | 7:26

Hải Phòng: Biểu dương 120 học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu

Tối 1/9, 120 học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu của TP. Hải Phòng năm 2019 đã được tôn vinh, biểu dương tại Khu di tích Danh nhân Văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo).

120 học sinh, sinh viên được biểu dương năm 2019
120 học sinh, sinh viên được biểu dương năm 2019.
Năm nay, TP. Hải Phòng có 120 học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu, trong đó có: 64 học sinh giỏi quốc gia và quốc tế, đặc biệt trong cuộc thi Olympic Toán học Quốc tế  tại Vương quốc Anh, Hải Phòng có 1 học sinh tham dự và đoạt Huy chương Vàng là em Nguyễn Thuận Hưng, học sinh lớp 12 chuyên Toán, Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú. Bên cạnh đó, có 24 sinh viên tốt nghiệp thủ khoa loại giỏi trở lên năm học 2018 - 2019 tại các trường đại học trên địa bàn thành phố và sinh viên là người Hải Phòng tốt nghiệp thủ khoa loại giỏi trở lên năm học 2018 - 2019 tại các trường đại học/học viện trong cả nước; 32 học sinh có điểm thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 đạt từ 27 điểm trở lên (theo tổ hợp 3 môn để xét tuyển đại học) và đỗ vào trường đại học/học viện đúng tổ hợp môn được xét.
Em Nguyễn Thuận Hưng, học sinh đạt Huy chương Vàng môn Toán học Olympic Quốc tế phát biểu tại buổi lễ.
Em Nguyễn Thuận Hưng, học sinh đoạt Huy chương Vàng môn Toán học Olympic Quốc tế phát biểu tại buổi lễ.
Ghi nhận những thành tích đáng tự hào đó, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng quyết định tặng Bằng khen, đồng thời trích ngân sách 1 tỷ 200 triệu đồng để khen thưởng 120 học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu năm 2019. Mức thưởng cho mỗi học sinh, sinh viên được biểu dương là 10 triệu đồng.
 
Tại buổi lễ, ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND TP. Hải Phòng chúc mừng 120 học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu; đồng thời đề nghị, ngành giáo dục và đào tạo thành phố đẩy mạnh việc đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục, tiếp tục quan tâm chăm lo cho công tác bồi dưỡng nhân tài. Đề nghị các ngành, các cấp, các tổ chức kinh tế - xã hội, các doanh nghiệp hãy cùng với Hải Phòng có sự đãi ngộ, thu hút và sử dụng những người tài, tạo môi trường tốt để người tài có điều kiện tốt nhất, cống hiến nhiều nhất cho thành phố và đất nước. Quan tâm và tạo điều kiện để các thầy giáo, cô giáo dạy giỏi có điều kiện phát huy khả năng của mình, đào tạo được nhiều học sinh giỏi, sinh viên giỏi cho thành phố.
 
Lễ biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu TP. Hải Phòng được tổ chức và duy trì nhiều năm nay. Đây là nét đẹp văn hóa của thành phố, là việc làm hết sức ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, đồng thời động viên, khuyến khích, các em học sinh, sinh viên toàn thành phố tiếp tục thi đua đạt nhiều thành tích cao trong học tập góp phần xây dựng thành phố Cảng văn minh, phát triển.
 
 
Phạm Nguyên
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Top