Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 2 tháng 9 năm 2018 | 7:31

Hải Phòng: Biểu dương 94 HS - SV xuất sắc tiêu biểu năm 2018

Tối 1/9, tại Khu di tích Danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, UBND TP. Hải Phòng tổ chức Lễ biểu dương 94 học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu năm 2018.

Với chủ đề “Sáng tạo lập thân, vươn ra biển lớn” năm 2018, đây là năm thứ 14 liên tiếp Hải Phòng tổ chức biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu. Lễ biểu dương nhằm động viên, khuyến khích các em học sinh, sinh viên tiếp tục thi đua học tập góp phần đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài của TP. Hải Phòng.
Học sinh, sinh viên xuất sắc được trao Bằng khen của chủ tịch UBND TP. Hải Phòng.
Học sinh, sinh viên xuất sắc được trao Bằng khen của chủ tịch UBND TP. Hải Phòng.
Năm 2018, TP. Hải Phòng biểu dương, tôn vinh 94 học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu, trong đó có: 71 học sinh giỏi quốc gia và quốc tế (69 học sinh trường THPT chuyên Trần Phú, 1 học sinh trường THPT Ngô Quyền và 1 học sinh trường THPT Trần Nguyên Hãn), 21 sinh viên tốt nghiệp thủ khoa loại giỏi trở lên của các trường Đại học trong thành phố và thủ khoa người Hải Phòng tại các trường Đại học trong cả nước, 02 học sinh có điểm thi THPT quốc gia năm 2018 đạt từ 27 điểm trở lên (theo tổ hợp 3 môn để xét tuyển đại học) và đỗ vào trường đại học đúng tổ hợp môn được xét.
 
Ghi nhận những thành tích đáng tự hào đó, UBND TP. Hải Phòng đã tặng hoa, Bằng khen, đồng thời trích ngân sách 940 triệu đồng để khen thưởng 94 học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu.
TP. Hải Phòng biểu dương 94 học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu năm 2018.
TP. Hải Phòng biểu dương 94 học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu năm 2018.
Phát biểu tại lễ biểu dương ông Lê Khắc Nam – PCT UBND TP. Hải Phòng nhấn mạnh: “Năm học 2017- 2018 ngành giáo dục vào đào tạo thành phố giữ vững vị trí tốp đầu các tỉnh, thành phố về công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia với 91/106 học sinh tham gia đoạt giải. Bốn năm kiên tiếp đứng thứ 2 toàn quốc về số học sinh đoạt giải. Thay mặt lãnh đạo thành phố tôi nhiệt liệt biểu dương tinh thần tận tâm đầy trách nhiệm của các thầy cô giáo, các nhà trường đã có nhiều cố gắng trong việc phát hiện, bồi dưỡng nhân tài nâng cao chất lượng giáo dục. 94 học sinh được biểu dương ngày hôm nay là những bông hoa học tốt của thành phố”.
 
Ông Lê Khắc Nam đề nghị, ngành giáo dục và đào tạo thành phố đẩy mạnh việc đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục tiếp tục quan tâm chăm lo cho công tác bồi dưỡng nhân tài. Đề nghị các ngành, các cấp, các tổ chức kinh tế - xã hội, các doanh nghiệp hãy cùng với Hải Phòng có sự đãi ngộ, thu hút và sử dụng những người tài, tạo môi trường tốt để người tài có điều kiện tốt nhất, cống hiến nhiều nhất cho thành phố và đất nước. Quan tâm và tạo điều kiện để các thầy giáo, cô giáo dạy giỏi có điều kiện phát huy khả năng của mình, đào tạo được nhiều học sinh giỏi, sinh viên giỏi cho thành phố.
Em Trần Thị Minh Anh nguyên là học sinh trường THPT chuyên Trần Phú, nay là tân sinh viên trường Đại học y Hà Nội.
Em Trần Thị Minh Anh nguyên là học sinh trường THPT chuyên Trần Phú, nay là tân sinh viên trường Đại học y Hà Nội.
Em Trần Thị Minh Anh nguyên là học sinh chuyên sinh trường THPT chuyên Trần Phú, hiện đang là tân sinh viên trường Đại học y Hà Nội vui mừng phát biểu tại buổi lễ “Năm 2018 em vinh dự đạt được huy chương vàng trong cuộc thi Olimpic quốc tế sinh học. Có được thành tích đó ngoài sự cố gắng của bản thân, và sự quan tâm của động viên giúp đỡ của thầy cô giáo,các thầy cô giáo trong hội đồng sư phạm trường THPT Trần Phú và các cấp lãnh đạo. Thành tích học tập mà chúng em đạt được là một phần đền đáp công ơn các cấp lãnh đạp, các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh đã tạo điều kiện để chúng em hoàn thành nhiệm vụ. chúng em nhận thức thành tích hôm nay đạt được chỉ là bước đầu, con đường phía trước còn nhiều thử thách, em xin hứa sẽ cố gắng để có thêm nhiều thành tích tô thắm thêm truyền thống của học trò đất Cảng. Phấn đấu trở thành những công dân trẻ có tâm trong trí sáng hoài bão lớn cùng tuổi trẻ cả nước lập thân vươn ra biển lớn”.
 
Lễ biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu TP. Hải Phòng năm 2018 là hoạt động thiết thực chào mừng 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2018).
 
 
 
Ô
Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top