Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 31 tháng 8 năm 2020 | 20:55

Hải Phòng: Cho phép các cơ sở kinh doanh game, internet, xông hơi, mát xa hoạt động trở lại

Chiều 31/8, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP. Hải Phòng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam đã chỉ đạo cho phép các cơ sở kinh doanh game, internet, xông hơi, mát xa, tẩm quất được hoạt động trở lại.

Theo thông tin từ Giám đốc Sở Y tế Phạm Thu Xanh, đến thời điểm hiện tại trên địa bàn thành phố chưa ghi nhận ca mắc; có 554 ca nghi ngờ mắc, thực hiện xét nghiệm đều có kết quả âm tính với Covid-19.

 

Các cơ sở kinh doanh game, internet, xông hơi, mát xa, tẩm quất đã được hoạt động trở lại.

Hiện, có 214 người đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của thành phố; 255 chuyên gia nước ngoài đang cách ly tại các khách sạn và cơ sở lưu trú; 511 người đang thực hiện cách ly tại nhà.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Lê Khắc Nam đánh giá trong thời gian qua toàn bộ hệ thống của thành phố đã vào cuộc nhanh chóng và quyết liệt trong công tác phòng chống dịch nên đến giờ thành phố đã đạt được những kết quả tốt.

Vì vậy, để tiếp tục giữ vững thành phố không có ca mắc, Phó Chủ tịch thành phố chỉ đạo áp dụng các biện pháp cơ bản phòng chống dịch trong trạng thái “bình thường mới”, đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại các nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; hạn chế tụ tập đông người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động, người dân sử dụng điện thoại thông minh cài đặt phần mềm ứng dụng Bluezone truy vết nhanh các trường hợp có nguy cơ mắc bệnh. Chuyển đổi mô hình hoạt động Tổ kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở thôn, tổ dân phố sang hoạt động theo mô hình tự quản, tự nguyện.

Các cơ sở kinh doanh Game, internet, xông hơi, mát xa, tẩm quất sẽ được hoạt động trở lại từ ngày 1/9. Tuy nhiên, vẫn tiếp tục dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh không thiết yếu như vũ trường, karaoke, quán bar.

Phó Chủ tịch yêu cầu các đơn vị chức năng kiểm soát  chặt chẽ các khu vực biên giới, không để nhập cảnh trái phép, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch giao Sở Tài chính chủ trì, cùng Sở Y tế căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính, hướng dẫn các cơ sở cách ly tập trung thực hiện thu phí đối với tất cả các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam ở tất cả các khu cách ly tập trung.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các nhà trường, cơ sở giáo dục tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2020 - 2021 đảm bảo ngắn gọn, trang trọng, ý nghĩa, tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe của học sinh và giáo viên.

 

 

Phạm Nguyên
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top