Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 19 tháng 11 năm 2019 | 10:22

Hải Phòng: Công bố Trường Tiểu học Trường Thọ đạt chuẩn quốc gia

Sáng nay (19/11), Trường Tiểu học Trường Thọ (xã Trường Thọ, huyện An Lão) tổ chức đón nhận đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1, đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 2.

Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện An Lão trao bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1.
Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện An Lão trao bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1.
Đại diện sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo UBND huyện An Lão, xã Trường Thọ cùng đông đảo khách mời, phụ huynh có mặt trao quyết định, chúc mừng thành quả đáng ghi nhận này.
Trường Tiểu học Trường Thọ được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1, đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 2.
Trường Tiểu học Trường Thọ được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1, đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 2.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Oanh, Phó chủ tịch UBND xã Trường Thọ ghi nhận những kết quả tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường đã nỗ lực đổi mới giáo dục, hướng đến xây dựng trường đạt chuẩn: “Trong niềm vui hân hoan của toàn Đảng, toàn dân hướng về ngày nhà giáo Việt Nam, thì niềm vui đó như được nhân lên gấp bội khi chính dịp này, Trường Tiểu học Trường Thọ được đón Bằng công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 1, trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục Mức độ 2. Đây là niềm ao ước, mong đợi của biết bao thế hệ nhà giáo, học sinh và các bậc phụ huynh xã Trường Thọ. Sự quan tâm đầu tư cơ sở vật chất của các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền từ huyện đến thành phố đã tạo tiền đề, là cơ sở để thầy cô và các em học sinh đổi mới phương pháp dạy học. Từ đó nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng mục tiêu giáo dục hiện đại ngày nay”, ông Oanh nói.
Hội cha mẹ phụ huynh học sinh tặng quà cho nhà trường.
Hội cha mẹ phụ huynh học sinh tặng quà cho nhà trường.
Thay mặt Trường Tiểu học Trường Thọ, bà Nguyễn Thị Xuân, Hiệu trưởng trường nhấn mạnh: “Để phát huy những kết quả tốt đẹp đạt được trong 29 năm qua, đáp ứng với yêu cầu đổi mới hiện nay thầy và trò nhà trường xin hứa tích cực phấn đấu, quản lý và sử dụng một cách có hiệu quả dài. Nhà trường quyết tâm phấn đấu vươn lên đạt nhiều thành tích hơn nữa xây dựng trường đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3, đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Tiếp tục giữ vững và phát huy kết quả đã đạt được để luôn xứng đáng với danh hiệu trường đạt đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 để đáp lại sự sự quan tâm cuả các cấp lãnh đạo sự tin tưởng của các bậc cha mẹ học sinh. Nhân sự kiện có ý nghĩa quan trọng này cho phép tôi một lần nữa thay mặt tập thể cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và tình của chân thành tới các cấp lãnh đạo huyện An Lão, xã Trường Thọ, hội cha mẹ học sinh và các đơn vị, doanh nghiệp đã hết lòng tin tưởng, ủng hộ vì sự phát triển của nhà trường”.
nhiều cá nhân được nhận khen thưởng vì có thành tích trong quá trình xây dựng trường Tiểu học Trường Thọ đạt chuẩn.
Nhiều cá nhân được nhận khen thưởng vì có thành tích trong quá trình xây dựng trường Tiểu học Trường Thọ đạt chuẩn.
Nhân dịp này, tập thể Trường Tiểu học Trường Thọ và nhiều cá nhân được nhận khen thưởng vì có thành tích trong quá trình xây dựng Trường Tiểu học Trường Thọ đạt chuẩn.
 
 
 
 
Phạm Trang - Phạm Nguyên
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Top