Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 9 tháng 12 năm 2020 | 21:20

Hải Phòng: Dành gần 258 tỷ đồng tặng quà gia đình chính sách dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu

Hải Phòng sẽ chi gần 258 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố và quận huyện để tặng quà các gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

í thư Thành ủy Lê Văn Thành thăm, động viên cụ Nguyễn Xuân Hòa, cán bộ tiền khởi nghĩa, ở phường Thành Tô, quận Hải An, dịp kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2019)
Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành thăm, động viên cụ Nguyễn Xuân Hòa, cán bộ tiền khởi nghĩa, ở phường Thành Tô, quận Hải An, dịp kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2019).
Theo thông tin từ TP. Hải Phòng cho biết, Thường trực Thành ủy vừa đồng ý chủ trương tặng quà các đối tượng chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo đề nghị của Ban cán sự đảng UBND thành phố. Giao Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo rà soát kỹ tránh sai sót, tổ chức thực hiện theo quy định.
 
Trước đó, Ban cán sự đảng UBND thành phố đề xuất Thường trực Thành ủy tặng quà cho người có công; hộ nghèo, hộ cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; tặng quà các đơn vị sẵn sàng chiến đấu, các gia đình cán bộ chiến sĩ người Hải Phòng đang trực chiến tại Trường Sa, Nhà giàn DK1, biên giới.…; hỗ trợ, tặng quà cho công nhân lao động trên địa bàn thành phố.
 
Năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tình hình thu ngân sách thành phố gặp nhiều khó khăn. Để đảm bảo mức quà tặng năm sau không thấp hơn năm trước, mức tặng quà Tết Nguyên đán năm 2021 cơ bản thực hiện như mức năm 2020.
 
Riêng các đối tượng là người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, quà đại trà tăng thêm khoảng trên 10%. Cụ thể: người có công mức quà 4.500.000 đồng/người, hộ nghèo mức quà 1.400.000 đồng/hộ, hộ cận nghèo mức quà 1.200.000 đồng/hộ… Tổng kinh phí thực hiện gần 258 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố, quận huyện năm 2021.
 
 
Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top