Hải Phòng dồn sức phòng chống dịch Covid-19 để Ngày hội toàn dân diễn ra thành công
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các cơ quan chức năng TP. Hải Phòng đang nỗ lực tập trung các biện pháp phòng dịch Covid-19, đảm bảo an toàn cho hơn 1,5 triệu cử tri thành phố được thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.
Ngày 23/5, cử tri TP. Hải Phòng sẽ cùng cử tri cả nước đón chào ngày hội non sông, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
Năm nay công tác bầu cử diễn ra có phần khó khăn hơn so với mọi nhiệm kỳ trước, bởi tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ở một số địa phương. Đây cũng là năm mà nội dung y tế được lồng ghép chung với công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho ngày bầu cử.
Phòng dịch để cử tri an tâm bầu cử
Ngay sau khi phát hiện ông P.V.T (SN 1967, trú tại khu 6 Lộc Trù, Tiên Thắng, Tiên Lãng, TP. Hải Phòng) nhiễm Covid-19 liên quan đến Bệnh viện K Tân Triều, trong đêm 7/5 rạng sáng 8/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh huyện Tiên Lãng khẩn trương thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Hai thôn Lộc Trù và Mỹ Lộc, Tiên Thắng bị phong tỏa thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ; toàn xã Tiên Thắng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19 của Chính phủ.
Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, những hoạt động đông người tạm gác lại, kể cả các cuộc tiếp xúc cử tri vận động bầu cử.
Cùng với việc tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch bệnh, những ngày này, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử cũng được xã Tiên Thắng triển khai đúng thời gian, tiến độ.
Cô Phạm Thị Vàng, thôn Lộc Trù, xã Tiên Thắng, nhớ lại thời điểm cả thôn của mình bị phong tỏa do có ca nhiễm Covid-19: “4h sáng ngày 8/5, nghe thấy tiếng loa truyền thanh của xã thông báo về ca dương tính Covid-19, cả thôn lại bị phong tỏa không ra khỏi địa phương. Tôi bật dậy ngay, cả gia đình thấp thỏm, lo âu, hàng xóm cũng sáng đèn xem chuyện gì đang xảy ra. Sau khi bình tĩnh lại, nhận thức được tình hình dịch Covid-19 đang rất căng thẳng trên toàn cầu, nên gia đình tôi cũng chấp hành nghiêm chỉnh, không ra ngoài đường. Là cử tri của xã Tiên Thắng, tôi rất tin tưởng và kỳ vọng vào kì bầu cử lần này được dân chủ, công khai, minh bạch. Cử tri chúng tôi rất tin tưởng và kỳ vọng vào kì bầu cử lần này”.
Theo kế hoạch, xã Tiên Thắng có 5.895 cử tri sẽ thực hiện quyền bầu cử tại 12 điểm bỏ phiếu (trong đó 40 cử tri thuộc diện F1 đang thực hiện cách ly tập trung; và 462 cử tri thuộc diện F2 đang cách ly tại nhà). Tất cả những trường hợp này đều được theo dõi, giám sát y tế chặt chẽ.
Đến thời điểm này, các tổ bầu cử của xã Tiên Thắng cơ bản hoàn tất các thủ tục, chuẩn bị phương án bố trí lối ra, vào riêng biệt cho cử tri; công dân đi bỏ phiếu thực hiện giãn cách 2m... Đồng thời, 64 pano, băng roon; 80 hồng kỳ cùng hàng trăm lá cờ tổ quốc, cờ phước được trang hoàng lộng lẫy trên các tuyến đường.
Trao đổi với PV, ông Phạm Văn Gót, Chủ tịch UBND xã Tiên Thắng, cho biết, sau hơn 10 ngày căng mình khoanh vùng, truy vết dịch, đến nay tình hình dịch cơ bản được kiểm soát, không có phát sinh mới. Đối với những trường hợp đi cách ly tập trung, xã đã gửi giấy giới thiệu ra đơn vị cách ly, họ sẽ thực hiện quyền công dân của mình tại nơi cách ly. Các trường hợp cách ly tại nhà tổ bầu cử đến tận gia đình để lấy phiếu trực tiếp. Việc bầu cử tại các khu vực bị phong tỏa, xã đã lên phương án, bố trí xe bầu cử lưu động, để nhân dân xã Tiên Thắng được thực hiện quyền công dân của mình.
Không nằm trong khu vực phải phong tỏa như xã Tiên Thắng, nhưng công tác phòng chống dịch Covdi-19 chuẩn bị trước trong và sau ngày bầu cử vẫn được xã Đồng Thái, huyện An Dương triển khai. Những ngày này, trên các tuyến đường xã Đồng Thái rực rỡ cờ hoa chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hàng trăm tấm pano, áp phích khổ lớn nhỏ được trang trí trên khắp các con đường.
Ông Nguyễn Văn Thùy, Chủ tịch UBND xã Đồng Thái, cho biết: “Hiện công tác chuẩn bị cho bầu cử của xã đã hoàn tất, thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, vừa đảm bảo an toàn cho cử tri khi đi bầu cử. Đồng thời xã cũng xây dựng kịch bản cụ thể, nếu dịch bùng phát trước và trogn khi bầu cử sẽ có phương án chống dịch ngay”.
Chỉ đạo sát sao, dồn sức cho ngày bầu cử
Cuộc chiến với dịch Covid-19 ở TP. Hải Phòng trở nên căng thẳng hơn lúc nào hết bởi hiện nay thành phố đang ghi nhận 2 ca dương tính Covid-19. Đặc biệt, nữ giáo viên N.T.T.N, Trường THPT Ngô Quyền, đến nay chưa xác định được nguồn lây, nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng là có.
Trước diễn biến mới của dịch Covid-19, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP. Hải Phòng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo sát sao quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm thực hiện thành công công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
TP. Hải Phòng đã quyết định cho toàn bộ học sinh tạm dừng đến trường, đồng thời tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu; các quầy hàng kinh doanh mặt hàng không thiết yếu; các phòng khám tư nhân chuyên khoa răng hàm mặt, tai mũi họng; dừng tổ chức các đám cưới, đám hỏi; các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường xông hơi, massage, dịch vụ game, Internet, spa, rạp chiếu phim, sân golf… cho đến khi có thông báo mới.
Trong công tác bầu cử, thành phố cũng nghiêm túc triển khai thực hiện. TP. Hải Phòng được bầu là 9 đại biểu Quốc hội; 67 đại biểu HĐND thành phố; 496 đại biểu HĐND cấp huyện; 5.217 đại biểu HĐND cấp xã. Hải Phòng thành lập 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 14 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố, 133 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND quận, huyện, 1.500 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn với 1.552 tổ bầu cử trên toàn thành phố.
TP. Hải Phòng cũng phê chuẩn 1.591 khu vực bỏ phiếu, niêm yết danh sách 1.513.085 cử tri (trong đó: 92.444 cử tri tham gia lần đầu; 37.744 cử tri là học sinh, sinh viên; 180.927 cử tri công nhân, người lao động; 1 cử tri nhiễm Covid-19 (F0); 286 người đi về từ vùng dịch hoặc tiếp xúc gần với F0,F1…).
Hiện nay, công tác bầu cử tại1.591 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn thành phố được các địa phương thực hiện chu đáo về cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị phục vụ bầu cử như: cờ, nhà bạt, sân khấu, loa máy, ánh sáng, tít chữ, trang trí khánh tiết trong, ngoài hội trường... theo tinh thần trang trọng, tạo sức lan tỏa cao.
Các địa phương cũng xây dựng kịch bản cụ thể, chi tiết cho phiên khai mạc cuộc bầu cử, phân công cán bộ thực hiện công tác phục vụ, lễ tân đảm bảo chu đáo, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, để ngày hội bầu cử tại hải Phòng thực sự nghiêm túc, công khai, dân chủ.
(Bài viết tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQCP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)
Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).
Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng
Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm
hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó
khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng
tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Ngày 26/4, tại Làng tái định cư Tu Thó, xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum), UBND huyện Tu Mơ Rông tổ chức Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế và công bố xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn chế biến từ sâm dây.
Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.
Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.
“Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm kê, đánh giá nguồn nước dự trữ tại các hồ chứa nước, công trình thủy lợi do địa phương quản lý; triển khai lắp đặt và vận hành trạm bơm dã chiến để bơm tưới chống hạn. Trường hợp cấp thiết có phương án vận chuyển nước sinh hoạt cho các khu dân cư tại các khu vực không đảm bảo nguồn nước...”.
Sáng 23/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Bình Thạnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, một ngư dân hành nghề câu trên vùng biển Trường Sa đã bị mất tích trong đêm 21, rạng sáng 22/4.