Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 11 tháng 11 năm 2020 | 12:32

Hải Phòng: Giả làm nhân viên an ninh, 2 đối tượng sa lưới

Hai đối tượng Vũ Văn Đồng và Đỗ Văn Sơn giả danh là nhân viên an ninh, ngang nhiên thu tiền của các phương tiện qua lại, neo đậu trên sông Đá Bạc trong nhiều năm liền.

Đối tượng Đỗ Văn Sơn trái và Vũ Văn Đồng phải
Đối tượng Đỗ Văn Sơn trái và Vũ Văn Đồng phải.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng Vũ Văn Đồng (SN 1983, trú ở xã Lại Xuân) và Đỗ Văn Sơn (SN 1990, trú ở xã Quảng Thanh), cùng huyện Thủy Nguyên để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.
 
Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định, từ năm 2014, do không có việc làm, Vũ Văn Đồng tự xưng là “nhân viên an ninh” để đi thu tiền của các tàu thuyền qua lại hoặc neo đậu trên sông Đá Bạc chảy qua địa phận 2 xã Lại Xuân và Liên Khê, huyện Thủy Nguyên.
 
Đến tháng 2/2020 trở lại đây, Vũ Văn Đồng rủ thêm đồng bọn là Đỗ Văn Sơn cùng tham gia.
 
Trước đó, Vũ Văn Đồng từng có tiền sự về hành vi xâm hại sức khỏe người khác, còn Đỗ Văn Sơn có tiền án về tội cố ý gây thương tích.
 
Nhận được ý kiến trình báo của nhân dân, Công an huyện Thủy Nguyên đã vào cuộc điều tra, truy xét.
 
Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thủy Nguyên đã bắt tạm giam Đồng, Sơn để điều tra về tội cướp tài sản.
 
 
 
Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top