Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ tư, ngày 3 tháng 3 năm 2021 | 12:11

Hải Phòng: Hơn 2.300 thanh niên lên đường nhập ngũ

Sáng nay 3/3, hơn 2.300 thanh niên tại các địa phương trên địa phương TP. Hải lên đường nhập ngũ (đợt 1). Lễ giao nhận quân năm nay được diễn ra trang trọng, nhanh gọn, đúng quy định, bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19.

Tại quận Ngô Quyền: Tại lễ giao quân, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cùng các đồng chí lãnh đạo tặng hoa chúc mừng các tân binh, đơn vị nhận quân và động viên các tân binh cố gắng học hỏi, rèn luyện, hoàn thành tốt huấn luyện và nhiệm vụ Tổ quốc giao.
 
Tân binh Trần Việt Tuấn thay mặt cho thanh niên của quận Ngô Quyền hứa sẽ quyết tâm rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian thực hiện quân ngũ.
 
Lễ giao nhận quân năm nay của quận Ngô Quyền diễn ra trang trọng, nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm và đúng quy định.
 
Lễ giao quân của quận Ngô Quyền. Ảnh: Đức Nghĩa
Lễ giao quân của quận Ngô Quyền. Ảnh: Đức Nghĩa
Tại quận Hải An: Năm nay, trên địa bàn quận có trên 100 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia lực lượng Công an nhân dân.
 
Các tân binh được giao cho 6 đơn vị gồm: Lữ đoàn 242 - Quân khu 3; Trung đoàn 50 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng, Trung đoàn 240 Sư 363 Quân chủng phòng không không quân, Vùng I Hải quân; Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ công an.
 
Tại huyện Tiên Lãng: Đợt giao quân năm nay, huyện có 265 thanh niên lên đường nhập ngũ tại các đơn vị quân đội, đạt 100% chỉ tiêu và 10 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.
 
Trong đó, 7 thanh niên trình độ cao đẳng, đại học, 20 thanh niên có đơn tình nguyện nhập ngũ. Các tân binh được giao cho 7 đơn vị đầu mối nhận quân gồm: Bộ đội Biên phòng Hải Phòng; Trung đoàn 50, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố; Trung đoàn 295 Sư đoàn 363, Quân chủng phòng không không quân; Tiểu đoàn 158, vùng I Hải Quân; Lữ đoàn 242 Quân khu 3 và Công an thành phố.
 
Tại buổi lễ giao nhận quân, ông Nguyễn Đình Chuyến, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Thành uỷ cùng các đơn vị tặng hoa động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Buổi lễ giao nhận quân của huyện diễn ra nhanh gọn, an toàn, đúng luật, đảm bảo giao đủ 100% quân số cho các đơn vị.
 
Năm 2021, TP. Hải Phòng được Thủ tướng Chính phủ giao tuyển chọn, gọi 2.500 công dân nhập ngũ và 179 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.
 
Do tình hình dịch Covid-19 nên thành phố tổ chức lễ giao quân cho các đơn vị thành 2 đợt:
Đợt 1 tổ chức ngày 3/3/2021, giao tổng số 2.314 công dân cho các đơn vị quân đội và 179 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân của 14 quận, huyện.
 
Đợt 2 dự kiến tổ chức ngày 9/3/2021, giao tổng số 186 công dân của huyện Vĩnh Bảo, Kiến Thụy, Dương Kinh bởi các đơn vị tiếp nhận nằm ở TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương, nơi đang có dịch Covid-19.
 
Theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 3, do điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, đợt giao quân này tổ chức ở các quận huyện thời gian không quá 20 phút.
 
Trước đó, thực hiện xét nghiệm cho các trường hợp chuẩn bị nhập ngũ quân sự, Công an, ngày 27/2, ngành Y tế đã lấy mẫu của 100% số công dân chuẩn bị nhập ngũ để xét nghiệm, kết quả đều âm tính với Covid-19.
 
 
 
Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Top