Công trình xây dựng cầu vượt nút giao Nguyễn Văn Linh thuộc dự án trục đường Hồ Sen – Cầu Rào 2 và dự án chỉnh trang sông Tam Bạc là 2 công trình trọng điểm của TP.Hải Phòng vừa được khởi công chiều nay (14/5).
Theo đó, công trình cầu vượt nút giao Nguyễn Văn Linh nằm trong dự án đầu tư xây dựng trục đường Hồ Sen - Cầu Rào 2, đoạn từ nút giao Nguyễn Văn Linh đến ngã 3 đường Chợ Con có kiến trúc cầu vòm, chiều dài cầu 288,2m, nhịp chính dài 100m, mặt cầu rộng 19m; đoạn tường chắn hai đầu cầu rộng từ 16,5m đến 19m. Xây dựng đường hai nhánh hai bên cầu, nền đường rộng 10,5m, mặt đường rộng 7,5m, hè đường rộng 3,0m.
Dự án được xây dựng tại các phường Dư Hàng Kênh, Dư Hàng, Hàng Kênh và Trại Cau, quận Lê Chân, có mức đầu tư của dự án là 1.405 tỉ đồng, trong đó kinh phí xây dựng cầu vượt là 360 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố, thời gian thực hiện từ năm 2018 - 2020.
Công trình được triển khai xây dựng sẽ góp phần xây dựng trục giao thông kết nối trung tâm TP với quốc lộ 5, trở thành cửa ngõ chính kết nối với đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và đường cao tốc ven biển đang được xây dựng.
* Chiều cùng ngày, UBND quận Hồng Bàng cũng khởi công dự án chỉnh trang sông Tam Bạc (đoạn từ cầu Lạc Long tới Công viên Tam Bạc) quận Hồng Bàng.
Dự án có mức đầu tư trên 1.400 tỉ đồng được trích từ nguồn ngân sách của thành phố. Dự án có quy mô hơn 25 ha gồm các hạng mục công trình: Nạo vét lòng sông đảm bảo độ sâu từ 2,1m đến 2,5m, chiều rộng lòng sông đảm bảo rộng 63m; kè bê tông cốt thép hai bên bờ sông; cải tạo hè, đường Thế Lữ và đường Tam Bạc chiều rộng mặt đường 10m, vỉa hè phía bờ sông rộng 5m, vỉa hè phía nhà dân rộng 3m. Công trình dự kiến hoàn thành trogn năm 2018.
Phát biểu tại Lễ khởi công, ông Lê Văn Thành - Bí thư Thành ủy yêu cầu các sở, ngành và UBND quận Hồng Bàng làm tốt công tác tuyên truyền về hiệu quả của dự án nhằm chỉnh trang, từng bước hoàn thiện khu vực đô thị lõi phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, mở mang đô thị thành phố để phát triển du lịch, phục vụ đời sống nhân dân, giải quyết việc làm cho người lao động.
Ông Lê Văn Thành cũng mong muốn UBND quận Hồng Bàng tiếp tục phát huy kinh nghiệm việc thực hiện các dự án trước đây, đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng; chú trọng thực hiện các trình tự thủ tục triển khai dự án. Đây là công trình lớn có nhiều hạng mục đòi hỏi sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các sở, ngành đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình và mỹ quan đô thị. Các đơn vị tư vấn thiết kế, các nhà thầu xây dựng, chủ đầu tư cần chú trọng chất lượng công trình, đảm bảo tính mỹ thuật, giúp công trình khi hoàn thành đẹp về cảnh quan kiến trúc và môi trường.
Hai dự án trên đều là các công trình trọng điểm của thành phố trong năm 2018, hai công trình được hoàn thành sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội giúp giải tỏa ách tắc giao thông trong đô thị và tạo điểm nhấn cho thành phố.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.