Hôm nay, ngày 25/3, 6 chốt kiểm soát dịch Covid-19 liên ngành tại các cửa ngõ ra vào thành phố Hải Phòng bằng đường bộ bắt đầu đi vào hoạt động. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đang triển khai tốt công tác tổ chức hoạt động các chốt kiểm soát dịch.
Sáu chốt kiểm soát dịch Covid-19 liên ngành tại các cửa ngõ ra vào thành phố Hải Phòng bằng đường bộ được thành lập theo Quyết định số 833/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 của UBND thành phố. Các chốt gồm có: Chốt số 1 tại Trạm thu phí Quốc lộ 5, huyện An Dương; Chốt số 2 tại phía sau Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, nhánh xuống QL.10, huyện An Lão; Chốt số 3 tại phía sau Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, nhánh xuống đường 353, quận Dương Kinh; Chốt số 4 tại phía sau Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, nhánh xuống đường 356, quận Hải An; Chốt số 5 tại vị trí chân cầu Nghìn – QL.10, huyện Vĩnh Bảo; Chốt số 6 tại vị trí chân cầu Đá Bạc – QL.10, huyện Thủy Nguyên.
Tại các chốt, lực lượng chức năng sẽ đo nhiệt độ để xác định người nghi ngờ mắc bệnh, đồng thời xác định lịch trình, khai báo y tế đối với người nước ngoài và người Việt Nam mới từ nước ngoài về Việt Nam. Mỗi chốt kiểm soát bố trí 4 ca làm nhiệm vụ 24/24h hằng ngày (kể cả thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày lễ và ngày nghỉ).
Theo ghi nhận của PV, tại chốt số 6 chân cầu Đá Bạc, huyện Thủy Nguyên, canh chốt có sự tham gia của lực lượng công an, bộ đội, y tế, thanh tra giao thông. Tất cả đều được trang bị khẩu trang y tế, phương tiện có trang bị dung dịch rửa tay sát khuẩn. Các trường hợp tham gia giao thông tập trung trên các phương tiện vận tải hành khách đều tích cực hợp tác với đoàn kiểm tra khi đo thân nhiệt, không có tình trạng ùn tắc giao thông tại chốt này.
Cũng ngay trong sáng nay, sau khi kiểm tra tại các chốt, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Đình Chuyến ghi nhận, biểu dương các địa phương và lực lượng chức năng triển khai tốt công tác tổ chức hoạt động các chốt kiểm soát dịch COVID-19.
Đồng thời, Phó chủ tịch thành phố lưu ý vấn đề bảo hộ, đảm bảo cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho cán bộ tham gia trực chốt, động viên cán bộ tham gia làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và giao huyện Vĩnh Bảo thành lập thêm chốt kiểm soát tại khu vực cầu sông Hoá.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.