Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 27 tháng 6 năm 2019 | 12:51

Hải Phòng: Thí sinh “thở phào” sau kỳ thi THPT quốc gia

Sáng nay 27/6, thí sinh tại TP. Hải Phòng hoàn thành nội dung thi cuối cùng của kỳ thi THPT quốc gia 2019 với bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên. Dù tâm trạng vui buồn đan xen nhưng các thí sinh có thể thở phào nhẹ nhõm khi kỳ thi đã kết thúc.

Đúng 7h35, các thí sinh bắt đầu làm bài thi tổ hợp Khoa học xã hội gồm ba môn: Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân, thời gian làm bài mỗi môn thi là 50 phút. Đây là năm thứ ba, môn Giáo dục công dân xuất hiện trong một kỳ thi quan trọng để xét tốt nghiệp THPT.

 

Tâm trạng phấn khởi của các thí sinh sau khi hoàn thành môn thi cuối cùng.
Tâm trạng phấn khởi của các thí sinh sau khi hoàn thành môn thi cuối cùng.

Hình thức làm bài của tổ hợp Khoa học xã hội là trắc nghiệm khách quan đã khiến các thí sinh cảm thấy hào hứng vì với cách thi này các em không phải viết những bài dài với nhiều dữ liệu, sự kiện lịch sử, mà chỉ cần nắm chắc kiến thức và tập trung suy luận để lựa chọn đáp án chính xác.

Đúng 10h30 tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn, các thí sinh bắt đầu ra khỏi điểm thi giữa trời nắng nóng gay gắt. Theo ghi nhận của PV, so với 2 ngày thi trước, kết thúc giờ làm bài tổ hợp môn thi cuối cùng, thí sinh tại Hải Phòng ra về với tâm trạng thoải mái hơn, thở phào nhẹ nhõm khi kết thúc kỳ thi quan trọng.

 

Nụ cười của một thí sinh sau khi hoàn thành các môn thi cuối.
Nụ cười của một thí sinh sau khi hoàn thành các môn thi cuối.

Là ngày thi cuối cũng là ngày thi quan trọng cho xét tuyển khối C, em Nguyễn Duy Khánh phấn khởi nói: “Em đăng ký dự thi trường Học viện an ninh, em nhận thấy đề thi năm nay không quá khó đối với em, kiến thức nằm trọn trong lớp 12 nên em khá tự tin khi thi vào học viện sẽ đạt được kết quả mong đợi”.

Tại điểm thi THPT Hải An, Em Phạm Thu Trang, học sinh trường THPT Lê Quý Đôn vui vẻ chia sẻ: “Cuối cùng thì cũng xong, đề thi của 3 môn hôm nay không quá khó, chỉ cần học chắc kiến thức lớp 12 sẽ đủ điểm trên trung bình. Em tự tin mình sẽ đạt khoảng 7 điểm mỗi môn”.

Cùng chung tâm trạng, em Lê Văn Tuấn, học sinh trường THPT Hải An cho biết: “Năm nay em đăng kí xét tuyển Đại học Hàng Hải Việt Nam, với đề thi các môn xã hội vừa sức như hôm nay cộng với việc hôm qua làm khá tốt các môn thi bắt buộc để xét tuyển thì em nghĩ mình sẽ đỗ tốt nghiệp và vào được Đại học”.

 

Kết thúc kỳ thi, các thí sinh có thời gian nghỉ ngơi để chờ đợi kết quả.
Kết thúc kỳ thi, các thí sinh có thời gian nghỉ ngơi để chờ đợi kết quả.

Nhìn thấy các thí sinh rời phòng thi với nét mặt tươi tắn, vui vẻ, các bậc phụ huynh cũng bớt căng thẳng và lo lắng hơn. Cô Nguyễn Thị Thanh chia sẻ: “Con cô thi về vui vẻ lắm, nó còn hát nữa. Thương con những ngày ôn thi vất vả, nhưng hết hôm nay là chúng nó được nghỉ ngơi rồi. Nhìn nó vui vì làm được bài, tôi cũng vui theo.”

Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng về tình hình thi môn tổ hợp Khoa học xã hội, toàn thành phố có 169 thí sinh vắng thi (trong đó môn Lịch sử: vắng 63 thí sinh, đạt tỷ lệ 94,46%; môn Địa lý vắng 59 thí sinh, đạt tỷ lệ 99,49%; môn GDCD vắng 47 thí sinh, đạt tỷ lệ 99,54%).

Trong ngày thi cuối cùng, toàn thành phố có duy nhất 1 thí sinh tại điểm thi số 16 - THPT Trần Nguyễn Hãn bị đình chỉ thi do vi phạm quy chế.

 

 

 

Phạm Trang - Phạm Nguyên
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top