Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 1 tháng 7 năm 2020 | 15:52

Hải Phòng: Thông tin việc cô giáo bị tố dùng dây chun bắn trẻ mầm non

UBND huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng vừa có văn bản khẳng định, không có việc giáo viên mầm non cơ sở tư thục Hoa Trạng Nguyên dùng bắn dây chun bắn học sinh.

Theo đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh các bé mầm non tư thục Hoa Trạng Nguyên (thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng) đang vui chơi kèm theo thông tin phản ánh 1 bé trai bị cô giáo dùng dây chun bắn vào người.
 
Hình ảnh được cho là cô giáo mầm non dùng dây chun bắn học sinh.
Hình ảnh được cho là cô giáo mầm non dùng dây chun bắn học sinh.
Đoạn clip do một người xưng là cô của cháu bé này đăng tải, ghi lại hình ảnh các cháu mầm non đang chơi đồ chơi dưới sàn nhà, một bé nghịch đồ chơi trên giá, cô giáo lại gần cháu.
 
Ngay sau đó, cháu bé khóc và được cô đưa ra chỗ khác. Đoạn clip sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của nhiều người.
 
Trước sự việc trên, UBND huyện Tiên Lãng đã vào cuộc điều tra, xác minh. Ngày 1/7 UBND huyện có văn bản chấn chỉnh kiểm tra, giám sát hoạt động các cơ sở giáo dục mầm non tại huyện.
 
Trong văn bản nêu: Không có việc giáo viên nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Hoa Trạng Nguyên dùng nịt (dây chun) bắn học sinh như nội dung phản ánh, nhưng có việc giáo viên giảng dạy thiếu quan sát để trẻ tranh giành đồ chơi, trẻ trêu chọc nhau trong giờ học.
 
Đồng thời, UBND huyện yêu cầu Phòng giáo dục và Đào tạo huyện tăng cường kiểm tra, nhắc nhở các trường mầm non công lập, các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập về thực hiện nghiêm túc các quy định của ngành giáo dục và đào tạo trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.
 
Tiếp tục chỉ đạo các trường mầm non công lập tăng cường công tác quản lý, hỗ trợ tư vấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập được cấp phép trên địa bàn được giao quản lý theo quy định; Tham mưu với UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn quản lý có hiệu quả và chất lượng loại hình giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn huyện.
 
UBND huyện Tiên Lãng cũng chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập các đoàn tiếp tục kiểm tra hoạt động các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn. Các cơ sở được cấp phép hoạt động chấp hành nghiêm công tác quản lý, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Kiên quyết xử lý dứt điểm các cơ sở chưa được cấp phép.
 
 
 
Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top