Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 9 tháng 11 năm 2020 | 18:26

Hải Phòng: Tôn vinh 500 tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước

Chiều 9/11, 500 tổ chức, cá nhân, là những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước vừa được tôn vinh tại Đại hội thi đua yêu nước TP. Hải Phòng lần thứ IX (2020-2025).

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và đại biểu dự Đại hội
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và đại biểu dự Đại hội.
Thấm nhuần lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, nhìn lại 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước là một cuộc vận động lớn, thu hút đông đảo mọi người cùng tham gia. Phong trào đã tạo sức lan tỏa trong đời sống kinh tế-xã hội, chính trị, quốc phòng-an ninh ở địa phương, tạo đà cho TP. Hải Phòng một sức bậc mới, góp phần xây dựng thành phố phát triển.
 
Trong 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) tăng bình quân 14,02%/năm. Tỷ trọng GRDP trong GDP cả nước tăng từ 3,5% năm 2015 lên 5,1% năm 2020. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 408.498 tỷ đồng, tổng thu nội địa đạt 120.698 tỷ đồng, gấp 2,65 lần giai đoạn 2011-2015. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 5.863 USD gấp 1,93 lần so với năm 2015.
 
Quang cảnh Đại hội thi đua yêu nước TP. Hải Phòng lần thứ IX (2020-2025).
Quang cảnh Đại hội thi đua yêu nước TP. Hải Phòng lần thứ IX (2020-2025).
Trong phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” tính đến hết năm 2019, Hải Phòng có 100% số xã (139/139 xã) cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, 100% số huyện cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020. Tổng vốn huy động xây dựng nông thôn mới giai đoạn (2016 – 2020) đạt 40.396 tỷ đồng, gấp 2,5 lần giai đoạn 2010-2015. TP. Hải Phòng có nhiều chính sách mang tính đột phá, sáng tạo… đã đem lại hiệu quả thiết thực, từ đó tạo điều kiện hoàn thành 5.000 km đường nông thôn các loại. Trong đó riêng chương trình hỗ trợ xi măng đã xây dựng được 13.305 tuyến đường nội đồng, thôn xóm, nội bộ nghĩa trang với tổng chiều dài 1.838,92 km; 422 công trình trường học; 366 công trình văn hóa, thể thao; 11 chợ; 26 công trình y tế và nhiều công trình khác...
 
Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã trao cờ thi đua cho TP. Hải Phòng.
Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã trao cờ thi đua cho TP. Hải Phòng.
Cùng với đó, 5 năm qua, thành phố hỗ trợ gạch, xi măng và tiền cho 17.595 hộ gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công, hộ nghèo để xây mới, sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí 462 tỷ đồng. 1.438 tỷ đồng tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, hộ nghèo vào các dịp lễ, Tết. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố giảm liên tục qua các năm (từ 3,86% năm 2015 xuống còn 0,22% năm 2020).
 
Từ những kết quả đạt được TP. Hải Phòng xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025. Trong đó, mục tiêu là: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị.
 
Với khẩu hiệu hành động: “Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, ra sức thi đua, phát huy sức mạnh toàn dân, quyết tâm hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2025”. Đồng thời, đưa ra 10 nhóm nhiệm vụ và giải pháp của công tác thi đua - khen thưởng giai đoạn 2020-2025.
 
Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó chủ tịch nước trao 200 suất học bổng cho Hải Phòng.
Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó chủ tịch nước trao 200 suất học bổng cho Hải Phòng.
Phát biểu, chỉ đạo Đại hội Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh: “5 năm qua, Hải Phòng đã chú trọng tuyên dương các cá nhân tiêu biểu của thành phố qua từng phong trào. 5 năm qua đã đề nghị khen cấp nhà nước và Chính phủ cho 450 tập thể, cá nhân, đặc biệt khen cấp thành phố trên 23.000 tập thể, cá nhân. Phó chủ tịch nước đề nghị tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo tư tưởng về thi đua yêu nước của Bác Hồ, chỉ thị 39 của Bộ Chính trị về đổi mưới công tác thi đua khen thưởng.
 
Chú trọng đổi mới nội dung, tăng cường tuyên truyền vận động tham gia tự giác của các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và nghị quyết Trung ương IV về xây dựng chỉnh đốn Đảng”.
 
Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó chủ tịch nước phát biểu tại Đại hội.
Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó chủ tịch nước phát biểu tại Đại hội.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh đến "4 quan tâm" thành phố cần chú ý, đó là: Một là, quan tâm phát triển 3 trụ cột mà thành phố đã xác định là công nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển, cảng biển và du lịch, thương mại, trong đó, kết nối hiệu quả tam giác du lịch Đồ Sơn - Cát Bà - Hạ Long với các vùng kinh tế trọng điểm Hà Nội, Quảng Ninh, phấn đấu sớm đưa Hải Phòng trở thành thành phố theo hướng hiện đại. Hai là, quan tâm xóa hộ nghèo, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, phát triển y tế, giáo dục chất lượng cao. Ba là, quan tâm tăng cường quốc phòng - an ninh, tiếp tục đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa mới gắn với nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu và đô thị thông minh. Bốn là, quan tâm xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tạo nền tảng để trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, văn minh, bền vững và xứng tầm thành phố khu vực Đông Nam Á.
 
“Nhân dịp này, với tư cách là Chủ tịch Hội đồng bảo trợ quỹ trẻ em Việt Nam, tôi xin tặng 200 suất học bổng cho các cháu học sinh hiếu học chăm ngoan học giỏi của thành phố” - Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho biết.
 
Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Quyết định tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho 500 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.
Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Quyết định tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho 500 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.
Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Văn Thành cho biết: “Các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, các tấm gương điển hình tiên tiến, nhiệt huyết, tận tâm, tận lực, cống hiến, đóng góp xây dựng quê hương đã diễn ra mạnh mẽ trở thành nguồn lực nội sinh thúc đẩy sự phát triển toàn diện TP. Hải Phòng. Điển hình trong công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ các dự án đầu tư phát triển.
 
Trong cả nhiệm kỳ, thành phố đã thu hồi 10.488 ha đất, liên quan đến cuộc sống, quyền lợi của 613 tổ chức và 53.916 hộ gia đình, cá nhân, chiếm đến 10% dân số thành phố. Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, hầu hết toàn thể người dân ở nông thôn đã có sự tham gia đóng góp với tổng mức tính thành tiền là rất lớn, trong đó nhiều gia đình đã đóng góp hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng và hàng nghìn m2 đất để thành phố chúng ta hoàn thành xây dựng chương trình nông thôn mới trước kế hoạch 1 năm…".
 
Những tấm gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước.
Những tấm gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước.
Tại Đại hội cũng đã thông qua danh sách Đoàn đại biểu thành phố đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X gồm 13 đại biểu.
 
Nhân dịp này Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho TP. Hải Phòng đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước toàn quốc năm 2019.
 
Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Quyết định tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho 500 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.
 
 
 
Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top