Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ năm, ngày 20 tháng 12 năm 2018 | 12:11

Hải Phòng: Trao giải cuộc thi về cải cách hành chính cho 10 tác phẩm

Sáng 20/12, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng tổ chức hội nghị tổng kết và trao giải cuộc thi về cải cách hành chính nhà nước thành phố năm 2018 trên báo chí.

Cuộc thi “Tìm hiểu cải cách hành chính nhà nước thành phố năm 2018” nhằm tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp các ngành và nhân dân thành phố đối với cải cách hành chính (CCHC); góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, xây dựng hình ảnh đội ngũ công chức, viên chức tận tụy chuyên nghiệp vì dân.
Ban tổ chức cuộc thi đã trao 10 giải cho các tác phẩm xuất sắc nhất.
Ban tổ chức cuộc thi đã trao 10 giải cho các tác phẩm xuất sắc nhất.
Sau hơn 4 tháng phát động, Ban Tổ chức cuộc thi đã chọn 45 tác phẩm và vòng sơ khảo, trong đó 17 tác phẩm truyền hình, 18 tác phẩm báo in, 10 tác phẩm báo điện tử.
 
Các tác phẩm tham dự cuộc thi đã khẳng định được vai trò của cán bộ công chức chính là nhân tố quan trọng quyết định thành công trong việc CCHC của đơn vị.
 
Kết quả cuộc thi, Ban Giám khảo đã chọn ra 10 tác phẩm được trao giải, trong đó có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích.
 
Phát biểu tại hội nghị, bà Lan Hương, Đài PT-TH Hải Phòng, đại diện cho nhóm tác giả thực hiện tác phẩm “Hải Phòng xây dựng chính quyền điện tử - thành phố thông minh” đạt giải nhất cuộc thi, chia sẻ: “Để có được tác phẩm hay, bản thân tôi luôn trăn trở từ lúc chọn đề tài, ghi hình đến cách viết như thế nào, thể hiện tác phẩm ra sao cho thật ấn tượng, sinh động, tạo sức lan tỏa. Ngày hôm nay, bản thân tôi và ekip thực hiện rất vui khi tác phẩm của mình được đánh giá cao, những nỗ lực của nhóm tác giả được ghi nhận”.
 
Ông Lương Hải Âu, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng, cho biết: Cuộc thi là sân chơi để anh em báo chí đóng góp, tuyên truyền về CCHC cho thành phố. Những tác phẩm hôm nay đạt giải đều phản ánh sát thực tiến trình, phát triển của thành phố, đặc biệt là CCHC. Hy vọng thời gian tới, việc triển khai công tác tuyên truyền của Sở Thông tin và Truyền thông cùng với Ban Tuyên giáo, Hội Nhà báo… nhận được sự hưởng ứng của các cơ quan báo chí.  
 
 
 
 
Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Top