Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 11 tháng 2 năm 2019 | 21:9

Hải Phòng: Trồng 2.743 cây dịp Tết Nguyên đán 2019

Hưởng ứng Tết trồng cây năm 2019, toàn TP. Hải Phòng trồng được 2.743 cây các loại.

Tết trồng cây năm 2019, các quận huyện của TP. Hải Phòng đồng loạt ra quân lúc 9h30, ngày 11/2.
 
Ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng phát động Tết trồng cây tại huyện Vĩnh Bảo. Huyên Vĩnh Bảo trồng 40 cây tại tuyến đường vào Khu di tích đặc biệt Danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm - xã Lý Học.
 
Tại lễ phát động, ông Lê Văn Thành ghi nhận và đánh giá cao huyện Vĩnh Bảo đã thực hiện tốt lễ phát động Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi năm 2019. Đặc biệt trong dịp Tết đã chăm lo chu đáo cho nhân dân, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.
Chủ tịch TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng tham gia trồng cây
Chủ tịch TP. Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng tham gia trồng cây.
Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng phát động Tết trồng cây tại huyện Tiên Lãng. Huyện Tiên Lãng trồng 158 cây tại tuyến đường từ Cầu chợ Đông Quy - Ngã 4 Đốc Hậu và sân vận động trung tâm xã Toàn Thắng.
 
Tại huyện An Dương, ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng lãnh đạo huyện trồng 150 cây phượng vỹ, cây sấu, cây long não....
Phó Chủ tịch TP. Hải Phòng Lê Khắc Nam cùng lãnh đạo huyện An Dương tham gia Tết trồng cây.
Phó Chủ tịch TP. Hải Phòng Lê Khắc Nam cùng lãnh đạo huyện An Dương tham gia Tết trồng cây.
Tại lễ phát động trồng cây, ông Lê Khắc Nam đề nghị các cơ quan, đơn vị huyện An Dương hưởng ứng và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ. Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về lợi ích của việc trồng cây (cây ăn quả, cây lấy gỗ…) để tạo cảnh quan, môi trường. Huyện An Dương cần có quy hoạch từng loại cây trồng, tránh trường hợp trồng cây xong lại phá đi để xây dựng các công trình hoặc sử dụng vào mục đích khác. Khi trồng cây xong phải chăm sóc, nuôi dưỡng thường xuyên để đảm bảo chất lượng và số lượng cây sống cao, phát huy hiệu quả của việc trồng cây xanh.
 
Ông Đặng Bá Cường, Trưởng ban nội chính Thành ủy Hải Phòng phát động Tết trồng cây tại Huyện Kiến Thụy. Huyện Kiến Thụy trồng 250 cây tại tuyến đường xung quanh Trụ sở làm việc mới và khuôn viên Trường THCS xã Tú Sơn....
 
Ngoài Tết trồng cây được phát động theo kế hoạch của UBND TP. Hải Phòng, tại các xã, phường đã phát động, xã hội hóa trồng được hàng vạn cây xanh.
 
 
Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

Top