Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 4 tháng 5 năm 2018 | 12:19

Hải Phòng: Trưởng phòng mượn danh PCT huyện thu tiền đi “lễ”

Bà Đặng Thị Minh – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Lão, TP. Hải Phòng đã mượn danh ông Trần Văn Tuấn – Phó chủ tịch UBND huyện này để nhắn tin các trường trên địa bàn huyện đóng tiền đi “lễ” cấp trên.

Sự việc bị bại lộ, gây bức xúc từ cuối năm 2017. Vào thời điểm này bà Minh đã nhắn 2 tin nhắn với nội dung đề nghị tổ trưởng trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện thông tin tới các trường đóng góp 500.000 đồng để đi mừng ngày lễ cấp trên. Đồng thời, bà Minh nhấn mạnh việc này đã báo cáo ông Trần Văn Tuấn – Phó chủ tịch UBND huyện An Lão.

Trưởng phòng giáo dục mượn danh Phó chủ tịch để đi lễ
Phòng GD&ĐT huyện An Lão

 

Nhận được phản ánh, phóng viên Báo Kinh tế nông thôn đã làm việc với ông Tuấn. Ông Tuấn khẳng định hoàn toàn không nắm được cụ thể sự việc trên, ông Tuấn không hề chỉ đạo việc thu tiền của các trường để đi “lễ” bất kỳ ai.

Liên hệ với lãnh đạo một số đơn vị giáo dục huyện An Lão, các đơn vị này khẳng định đây không phải là lần đầu tiên, các trường trên địa bàn huyện bị phải đóng các khoản tương tự. Trả lời về vấn đề trên, bà Minh thừa nhận từ năm 2016 việc yêu cầu đóng góp này đã diễn ra nhưng không phải bằng hình thức nhắn tin mà bà Minh đã điện thoại trực tiếp cho hiệu trưởng các trường cũng với mức thu 500 nghìn như ở trên. Không chỉ ngày lễ, ngày Tết bà Minh cũng thu tiền từ các trường.

Trưởng phòng giáo dục mượn danh thu tiền đi lễ
Bà Đặng Thị Minh - Trưởng phòng GD&ĐT huyện An Lão.

 

Tìm hiểu thực tế, trên địa bàn huyện có tổng cộng 55 trường, trong đó có 19 trường mầm non, 19 trường tiểu học và 17 trường trung học cơ sở. Khi hỏi bà Minh, với tổng số trường như trên số tiền thu về mỗi lần là gần 30 triệu bà chi tiêu vào việc gì? Bà Minh trả lời chỉ mua vài lẵng hoa và giỏ quà.

Về số tiền còn lại bà Minh không nói là bao nhiêu và chỉ nhận sai. Được biết, trong vài năm gần đây trên địa bàn huyện An Lão liên tục xảy ra nhiều vấn đề sai phạm trong ngành giáo dục.

Đặc biệt cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng đã khởi tố sai phạm liên quan đến tài chính tại Trường Tiểu học thị trấn An Lão. Tuy nhiên, đến nay bà Minh vẫn bình an vô sự.

Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

 

 

 

Phạm Trang - Ngọc Phượng
Ý kiến bạn đọc
  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Top