Hải Phòng: Trường THCS Trường Thọ - 60 năm ươm mầm tri thức
Trải qua giai đoạn khó khăn, thiếu thốn từ thửa sơ khai, Trường THCS Trường Thọ đã vươn lên khẳng định chất lượng giáo dục, là nơi ươm mầm tri thức với biết bao thế hệ học trò trở thành con người có ích cho xã hội.
Sáng nay (17/11), Trường THCS Trường Thọ (huyện An Lão, TP. Hải Phòng) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường (1959 - 2019) và kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2019).
Ngay từ sáng sớm, chưa đến giờ tổ chức nhưng nhiều đại biểu, các thế hệ học sinh cũ của trường đã có mặt. Những khuôn mặt hân hoan, những nụ cười rạng rỡ, những cái nắm tay thật chặt và những cái ôm trìu mến là những hình ảnh vô cùng đẹp, hiện hữu chính trong khuôn viên nhà trường sáng nay.
Cô giáo Nguyễn Thị Lâm cựu giáo viên về dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường vui vẻ chia sẻ: "Cô đã nghỉ hưu 15 năm nay, hôm nay quay lại trường trong ngày trọng đại, kỷ niệm về khoảng thời gian 25 năm công tác giảng dạy tại trường của cô vẫn còn nguyên vẹn. Nhìn lớp lớp học sinh trưởng thành và ra trường cô rất mừng. Hôm nay cô rất vui, phấn khởi khi ngôi trường cô từng công tác ngày một khang trang hơn".
Ông Nguyễn Việt Hùng (66 tuổi), cựu học sinh Trường THCS Trường Thọ từ những năm 1970 bồi hồi nhớ lại kỷ niệm về những ngày còn cắp sách đến trường: "Ngày xưa tôi đi học thời kỳ còn chiến tranh gian khó lắm, đi học phải ngụy trang bằng mũ rơm, nùn rơm để đến trường. Đi học bằng những đôi dép cao su, quần nâu ống sớ ngày xưa. Đi học mà có báo động lại nhanh chóng vào hầm trú ẩn, có hôm hầm bị mưa lụt, ngập nước, nghĩ lại thời kỳ đó vô cùng cực khổ. Ngày hôm nay, thấy ngôi trường khang trang, hiện đại, học sinh được diện những bộ đồ đồng phục đẹp tôi nghĩ đó là trong mơ của tôi ngày đó".
Anh Nguyễn Hoàng An, Phó Chủ tịch HĐQT, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải, cựu học sinh nhà trường chia sẻ: “Chứng kiến sự thay đổi của ngôi trường cũng như thành tích học tập của học sinh dưới sự dạy dỗ của các thầy, cô giáo, tôi rất vui mừng và tự hào. Tôi xin nhắn gửi đến học sinh Trường THCS Trường Thọ hãy có ước mơ, hoài bão và quyết tâm, phấn đấu để đạt được. Khi các em trưởng thành sẽ chính là những người quay lại xây dựng, đóng góp cho quê hương, đất nước”.
Tại buổi lễ, các đại biểu, thầy và trò đã ôn lại truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển của trường. Ký ức về một thuở sơ khai là trường phổ thông cấp 2 Trường Thọ được thành lập năm 1959, đến những khó khăn về thiếu thốn cơ sở vật chất, phải học nhờ tại Đình cổ làng Xuân Đài. Nhà trường chỉ có một lớp 5 gồm 34 học sinh, thầy và trò phải đi xin tre ngồng ngộc làm ghế, bàn để học, tát đầm bắt cá để gây quỹ... là những điều không thể nào quên trong tâm trí những người con nơi đây.
Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, được sự quan tâm của ngành giáo dục, các cấp chính quyền và nhân dân tạo điều kiện, cùng với sự nỗ lực của các thầy giáo, cô giáo, cơ sở vật chất nhà trường khá đồng bộ, đáp ứng yêu cầu dạy và học.
Xác định giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục, Trường THCS Trường Thọ chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi về chuyên môn, vững về bản lĩnh chính trị.
Hiện nay, nhà trường có đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên giàu tâm huyết, trách nhiệm, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hết lòng thương yêu dạy dỗ học sinh.
Từ năm 1995 đến nay, Trường THCS Trường Thọ có 3 giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua thành phố, 61 giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 7 giáo viên giỏi cấp thành phố, 127 giáo viên giỏi cấp huyện.
60 năm qua đi, từ một lớp 5 đầu tiên với 34 học sinh, đến nay, mỗi năm học Trường THCS Trường Thọ có 13 lớp với trên 500 học sinh. Chất lượng giáo dục không ngừng được nâng lên. Từ năm 1995 đến nay, Trường THCS Trường Thọ có 2 học sinh giỏi quốc gia, 67 học sinh giỏi thành phố, 475 học sinh giỏi cấp huyện.
Nhà trường đã đào tạo được nhiều thế hệ học sinh có đạo đức, tri thức tốt, trở thành những doanh nhân, bác sỹ, kỹ sư… giữ vai trò trọng trách, nhiều vị trí quan trọng trong các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp.
Năm 2013, Trường THCS Trường Thọ được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia; năm 2014, trường đạt kiểm định chất lượng cấp độ 3.
Về dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường, ông Vũ Duy Tùng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện An Lão chúc mừng sự phát triển và những đóng góp quan trọng của các thế hệ nhà giáo, thế hệ học sinh của trường THCS Trường Thọ trong 60 năm qua. Đồng thời, ông Vũ Duy Tùng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương, thầy cô giáo, các em học sinh tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ: “Tiếp tục quan tâm huy động mọi nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho nhà trường theo hướng hiện đại, phấn đấu xây dựng Trường THCS Trường Thọ đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Phát huy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập để phong trào học tập của địa phương phát triển. Các thế hệ thầy giáo, cô giáo tiếp tục thực hiện lời dạy của Bác Hồ, hoàn thành nhiệm vụ của người giáo viên nhân dân. Thực hiện cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học, tự giáo dục, xây dựng đội ngũ nhà giáo vừa hồng vừa chuyên”.
Ghi nhận những đóng góp to lớn của tập thể cán bộ công nhân viên của trường trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo, UBND huyện An Lão đã công nhận nhà trường đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến. UBND xã Trường Thọ khen thưởng tập thể, cá nhân, cựu giáo viên có thành tích đóng góp vì sự phát triển của nhà trường trong 60 năm qua và 25 học sinh nghèo vượt khó được nhận quà từ các đơn vị.
Để tiếp tục phát huy, gìn giữ những kết quả đạt được, bà Nguyễn Thị Tám, Hiệu trưởng Trường THCS Trường Thọ nhấn mạnh: “Thời gian tới, Trường THCS Trường Thọ quyết tâm đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách đức Hồ Chí Minh, triển khai có hiệu quả về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục; Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, phát huy dân chủ, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh, thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện; Chăm lo xây dựng đội ngũ, đoàn kết, thống nhất, vững vàng về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, lấy việc tự học, tự bồi dưỡng là giải pháp để nâng cao trình độ; Phấn đấu là tấm gương cho học sinh noi theo; Tạo dựng niềm tin, tiếp tục làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, tranh thủ sự giúp đỡ, ủng hộ mọi mặt của các tổ chức cá nhân để làm tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường”.
Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.
Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.
Đã có 250 suất quà, 02 căn nhà đại đoàn kết đã được đồng chí Vương Quốc Thắng - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Khoa học – Công nghệ & Môi trường của Quốc hội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tây Giang (Quảng Nam) trao trực tiếp cho đồng bào khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Trong 2 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh đón và phục vụ 1.350.000 lượt khách, trong đó khách lưu trú đạt 800.000 lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt 3.541 tỷ đồng, trong đó doanh thu du lịch ước đạt 1.355 tỷ đồng.
Không chỉ nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân, phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, Liên hoan Văn hóa dân tộc tỉnh Thanh Hoá lần thứ XX nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, đồng bào các dân tộc trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa của cộng đồng 7 dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh.
Quảng Ngãi tiếp tục triển khai hiệu quả Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trong lĩnh vực bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn các hình thức khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU) và tình trạng xâm phạm khu bảo tồn biển…
Giải thưởng Lý Tự Trọng là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng cho bí thư chi đoàn; phó bí thư, bí thư đoàn cấp cơ sở; cán bộ đoàn trực tiếp làm công tác đoàn, phong trào thanh - thiếu nhi ở cấp huyện có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác.