Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 2 tháng 3 năm 2021 | 15:31

Hải Phòng: Xây dựng mỗi phường 1 công viên phục vụ nhân dân

Theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành, trong giai đoạn 2021-2025, mỗi phường một công viên tại khu vực đông dân cư, phục vụ tối đa người dân được thụ hưởng với diện tích khoảng 5.000m2.

Theo báo cáo của lãnh đạo Sở Xây dựng Hải Phòng, tính đến cuối năm 2020, trên địa bàn 7 quận của thành phố mới chỉ có hơn 1.204ha đất cây xanh công viên được thực hiện theo quy hoạch, đạt tỉ lệ 5,5m2/người (thấp hơn nhiều chỉ tiêu đô thị loại 1, đô thị loại đặc biệt 10-15m2/người).
 
Hải Phòng, xây dựng mỗi phường 1 công viên phục vụ nhân dân (Ảnh: Báo Tuổi Trẻ).
Hải Phòng, xây dựng mỗi phường 1 công viên phục vụ nhân dân (Ảnh: Báo Tuổi Trẻ).
Theo điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch phân khu các quận, tổng diện tích đất cây xanh đô thị là 5.128,8ha, trong đó công viên cây xanh cấp thành phố (trên 10ha) là 3.563ha, còn lại 1.565,7ha là đất cây xanh cấp quận.
 
Lãnh đạo Sở Xây dựng đề xuất đề án chỉnh trang đô thị giai đoạn 2021-2025, theo đó trong năm 2021 sẽ thí điểm xây dựng 7 công viên, với quy mô khoảng 1 ha/công viên tại địa bàn 7 quận và 10 công viên tại các thị trấn trên địa bàn các huyện. Đến năm 2025, sẽ bổ sung khoảng 1.673ha đất công viên cây xanh trên địa bàn thành phố.
 
Qua nghe ý kiến của các đơn vị, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành chỉ đạo UBND các quận lập đề án xây dựng công viên trong khu dân cư tại các phường, trình UBND thành phố tổng hợp, báo cáo Thường trực Thành ủy trước 16/3.
 
Việc xây dựng công viên trên nguyên tắc mỗi phường xây dựng một công viên tại khu vực đông dân cư phù hợp quy chuẩn, quy định, bảo đảm thuận tiện, phục vụ tối đa người dân được thụ hưởng với diện tích khoảng 5.000m2 (tùy điều kiện có thể dao động từ dưới 5.000 đến 10.000 m2).
 
Các địa phương ưu tiên xây dựng công viên ở các vị trí đất trống, sau đó đến đất do các doanh nghiệp quản lý nhưng đã dừng hoạt động hoặc không phù hợp quy hoạch, hoặc cần thu hồi.
 
Trường hợp cần thiết tiến hành thu hồi đất của một số hộ dân (đồng thời có chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm quyền lợi người dân).
 
Đối với các công viên lớn (hơn 10.000m2), Thường trực Thành ủy giao UBND thành phố chỉ đạo Sở Xây dựng đề xuất xây mới, nâng cấp, cải tạo sửa chữa phục vụ nhân dân và chỉnh trang đô thị thành phố.
 
 
 
Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top