Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 5 tháng 4 năm 2017 | 10:32

Hàng ngàn khách hàng chen chân mua căn hộ tại dự án Richmond City

Thị trường bất động sản (BĐS) lại “nóng” khi hàng ngàn khách hàng chen chân nhau mua căn hộ tại dự án Richmond City mà chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh (Hung Thinh Corp) trong ngày khai trương nhà mẫu vừa qua.

Dự án Richmon City tọa lạc ngay mặt tiền đường Nguyễn Xí, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Với vị trí đắc địa, dự án Richmond City có 3 tòa tháp cao 25 tầng với tổng số 880 căn hộ diện tích từ 65,6 - 86,28 m2/căn và 300 căn office - tel, 4 tầng trung tâm thương mại và 30 căn trệt thương mại. Theo đơn vị phát triển dự án, 3 tòa tháp được đặt theo các tên gọi như Glory Tower, Lucky Tower, Riches Tower. Tên của mỗi tòa tháp đều mang một ý nghĩa hết sức đặc biệt: Tòa Glory Tower với 440 căn hộ, tượng trưng cho danh tiếng, mang đến sự vinh quang, vẻ vang cho gia chủ. Tòa Lucky Tower với 300 căn office-tel mang đến may mắn, đại cát, đại lợi trong kinh doanh cho những chủ nhân sinh sống và làm việc tại đây. Còn tòa Riches Tower với 440 căn hộ, tượng trưng cho sự giàu có, tấn tài và tấn lộc.

Hàng ngàn khách hàng chen chân nhau để chọn mua căn hộ tại dự án

Như nhiều dự án trước đó của Hung Thinh Corp, Richmond City cũng trong tình trạng “cháy hàng” ngay khi giới thiệu ra thị trường. Tại buổi khai trương nhà mẫu, hàng ngàn khách hàng đã chen lấn để có thể chọn mua cho mình được căn hộ ưng ý. Lý giải về điều này, ông Trần Tựu, Phó Tổng Giám đốc Đầu tư Hung Thinh Corp cho biết: “Đối với khách hàng, vị trí được xem là yếu tố ưu tiên hàng đầu khi quyết định chọn mua một căn hộ. Do đó, khi chọn cho mình chốn an cư, phần lớn khách hàng đều tính toán khoảng cách từ nhà đến trung tâm thành phố là bao xa. Điều đó đồng nghĩa với việc những dự án gần trung tâm thường rất hút hàng. Với lợi thế giáp ranh quận 1, quận 3 thì việc sở hữu căn hộ tại dự án Richmond City đang là mong muốn của rất nhiều người. Thấu hiểu điều này, Hung Thinh Corp đã xây dựng nên Richmond City nhằm đáp ứng nhu cầu an cư và đầu tư của khách hàng. Chính lợi thế lớn từ vị trí, thiết kế và tiện ích, Richmond City đã, đang và sẽ là thỏi nam châm đầy hấp lực trên thị trường”.

Không chỉ gần trung tâm thành phố, Richmond City còn được kết hợp hàng loạt các tiện ích nội khu cũng như ngoại khu. Cụ thể, các tiện ích nội khu như công viên trung tâm, hồ bơi sky view dành cho người lớn và trẻ em, gym, khu vui chơi trẻ em… Ngoài ra, Richmond City còn được kết nối với nhiều tiện ích hiện đaị như hệ thống rạp chiếu phim CGV, chợ Bà Chiểu, siêu thị Co.opmart, Citimart, Emart, công viên bờ sông Thanh Đa, Bệnh viện Gia Định, Bệnh viện Quốc tế Columbia Asia, Trường cấp 1 Chu Văn An, Trường THCS Lê Văn Tám… Đặc biệt, cư dân dễ dàng ngắm nhìn khung cảnh lung linh, khoáng đạt về đêm của sông Sài Gòn với điểm nhấn cầu Bình Lợi, đại lộ Phạm Văn Đồng cũng như trung tâm thành phố.

Phối cảnh tổng thể dự án Richmond City

Bên cạnh đó, Richmond City cũng có nhiều thuận lợi về giao thông như tiếp giáp quận 1, Phú Nhuận, Gò Vấp, đường Phạm Văn Đồng; có nhiều dự án trọng điểm đang triển khai như Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa, cải tạo rạch Xuyên Tâm, di dời Bến xe miền Đông để xây khu phức hợp trung tâm thương mại, dịch vụ văn phòng.

Lại Hùng

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Tại Hội nghị Meet The Experts lần thứ 15 với chủ đề “Phát triển bền vững và yếu tố wellness” diễn ra mới đây, các đơn vị, nhân sự, chủ đầu tư đã cùng trau dồi kiến thức chuyên môn, cập nhật thông tin thị trường và xu hướng mới nhất trong ngành bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng vốn gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua.

  • Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Theo báo cáo của Savills, phân khúc văn phòng hạng A trên toàn cầu ghi nhận mức tăng. Tại Việt Nam, phân khúc này tiếp tục là phân khúc được ưa chuộng.

  • TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    Thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố vừa giao Sở Xây dựng rà soát, hệ thống lại nhiệm vụ được giao, tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung về đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy định tại khoản 3, Điều 6 của Nghị quyết.

Top