Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 27 tháng 3 năm 2020 | 20:47

Hậu Giang nâng mức cảnh báo cháy rừng lên cấp cực kỳ nguy hiểm

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tiếp tục có nắng nóng, độ ẩm bình quân trên nền rừng xuống thấp ở mức dưới 15% nên nguy cơ xảy ra cháy rừng ở mức cao.

dien-tap.jpg
Diễn tập chữa cháy rừng. (Ảnh minh họa: Nhật Bình/TTXVN).

 

Trước tình hình nắng nóng kéo dài, độ ẩm trong các khu rừng xuống thấp làm tăng nguy cơ cháy rừng, tỉnh Hậu Giang vừa nâng mức cảnh báo cháy rừng từ cấp IV (cấp nguy hiểm) lên cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm) từ ngày 23/3/2020.

Theo ông Trần Chí Hùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hậu Giang, Ban Chỉ đạo đề nghị các địa phương có rừng, các đơn vị chủ rừng phải thường xuyên vận hành các phương tiện, dụng cụ, bố trí máy chữa cháy ở các khu vực trọng điểm; điều động lực lượng chữa cháy rừng tại chỗ luôn trong tư thế sẵn sàng, đảm bảo chữa cháy kịp thời khi xảy ra sự cố.

Cùng với đó, các địa phương tổ chức huấn luyện, thực tập chữa cháy rừng tại đơn vị; quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng lửa trong sinh hoạt, vệ sinh đồng ruộng; xử lý nghiêm các trường hợp ra vào rừng trái phép.

Ban Chỉ đạo tỉnh giao Văn phòng Ban Chỉ đạo-Chi cục Kiểm lâm tiếp tục theo dõi, kiểm tra ứng trực cháy rừng của các đơn vị chủ rừng, tổng hợp báo cáo, đề xuất nếu có vấn đề phát sinh theo quy định. 

Các địa phương có rừng và các đơn vị chủ rừng tiếp tục tăng cường tuyên truyền, tuần tra, bảo vệ rừng, nghiêm túc tổ chức ứng trực cháy rừng đảm bảo 24/24 giờ, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ.

 

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tạm giữ đối tượng phóng hỏa

 Theo thông tin ban đầu, khuya 26/3, người dân phát hiện 1 căn nhà trong hẻm 89 đường Phước Thắng, phường 12 phát hiện đám cháy lớn.

Người dân hô hoán, xông vào dập lửa nhưng không thành. Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương có mặt ứng cứu, dập tắt đám cháy sau đó. Hai nạn nhân (người dân cho biết là 2 mẹ con) được giải cứu ra ngoài trong tình trạng bỏng. 2 nạn nhân được đưa vào BV cấp cứu sau đó.

Ngay sau đó, Công an TP Vũng Tàu đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để điều tra nguyên nhân vụ cháy.

e834e4feeebd07e35eac.jpg
Hiện trường vụ cháy

 

Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã khoanh vùng đối tượng và nhanh chóng bắt giữ Nghĩa vào lúc 10h30 phút ngày 27/03, khi hắn đang trốn tại một căn nhà trên đường Chi Lăng, phường 12, TP.Vũng Tàu.

Theo một số người dân sống gần khu trọ cho biết, chị L. đã có chồng, nhưng người này đã mất. Chị L. và con trai thuê trọ tại đây đã nhiều tháng nay. Vụ phóng hỏa có thể do liên quan đến ghen tuông giữa hung thủ và nạn nhân.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

Người phụ nữ tử vong trong căn nhà bốc cháy cạnh chợ Kim Biên

Căn nhà bên cạnh chợ Kim Biên, quận 5 (TP.HCM) bốc cháy ngùn ngụt khiến người phụ nữ kẹt bên trong tử vong. Công an quận 5 cho biết đang điều tra vụ cháy nhà xảy ra trên địa bàn khiến một người phụ nữ tử vong.

Tối 26/3, nhiều người phát hiện lửa phát ra tại một căn nhà ở đường Phùng Hưng, phường 13 (quận 5) nằm bên cạnh chợ Kim Biên. Người dân xông vào dập lửa nhưng bên trong đã khóa trái.

chay-hoa-chat-1585292960-width640height408.jpg
Hiện trường vụ cháy khiến 1 người tử vong.

 

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an quận 5 đã huy động 4 xe chữa cháy, cùng 24 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác cứu hộ. Cảnh sát đã khống chế đám cháy sau đó, tuy nhiên, phát hiện 1 người đã tử vong bên trong.

 

Đang sửa chữa, nhà thờ Cồn Dầu ở Đà Nẵng bất ngờ bốc cháy

Kho chứa đồ sát mái nhà thờ Cồn Dầu (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) bất ngờ bốc cháy, khiến hàng chục người phải dùng thang trèo lên mái dỡ ngói dập lửa.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h40 chiều 26/3, người dân phát hiện khói bốc lên từ mái nhà của Nhà thờ Cồn Dầu nên tìm cách dập lửa.

Nhận tin báo, Công an quận Cẩm Lệ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an TP Đà Nẵng điều 3 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn, cứu hộ và 1 xe thang đến hiện trường để triển khai dập lửa.

62f2a6ae0572fe2ca763-15852313628671943699571.jpg
Lực lượng chức năng phải dỡ mái nhà thờ để dập lửa.

 

Do vị trí đám cháy tại kho chứa đồ sát mái nhà thờ, các chiến sĩ dùng thang trèo lên và dỡ ngói để đưa vòi phun nước vào sát đám cháy để xịt nước.

Nhiều bàn ghế gỗ ở hội trường đã được người dân cùng lực lượng công an di chuyển ra bên ngoài.

Sau gần 1 giờ, đám cháy mới được khống chế. Một số người dân cho biết, nhà thờ đang được sửa chữa thì phát cháy.

Tuy vụ cháy không thiệt hại về người, nhưng khiến nhiều vật dụng là đồ trang trí, vải, gỗ bị thiêu rụi.

 

 

 

 

PV (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top