Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 4 tháng 3 năm 2020 | 22:1

Hệ thống giáo dục Newton-Pascal, gương sáng giáo dục Thủ đô mùa dịch

Hệ thống giáo dục Newton-Pascal là đơn vị đi đầu trong cả nước áp dụng dạy học online, tương tác với phụ huynh và học sinh một cách toàn diện nhất, đồng thời không thu bất cứ khoản tiền nào của phụ huynh.

Hệ thống trường liên cấp Newton Hà Nội vừa tổ chức buổi trao đổi giữa HĐQT, BGH nhà trường với đại diện phụ huynh các lớp Trường THCS – THPT Newton để lấy ý kiến phụ huynh về công tác chuẩn bị đón các con trở lại trường học. Đồng thời, có những chia sẻ về việc dạy và học online của giáo viên và học sinh đã được triển khai trong thời gian qua.

bf0006da6cbd97e3ceac.jpg
Mặc dù đang nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19, nhưng hàng trăm giáo viên Trường Newton vẫn ngày ngày lên lớp dạy học online cho học sinh.

Được biết, trước thông báo về việc nghỉ học kéo dài của các con trong thời kỳ chống dịch Covid-19, phản ứng nhanh của Trường Newton là áp dụng dạy học online cho học sinh, luôn tương tác với phụ huynh và học sinh một cách toàn diện nhất, việc làm đó đã được đánh giá rất cao và được dư luận khen ngợi rất nhiều trong thời gian qua. 

Cô Lê Thị Bích Dung, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường liên cấp Newton, cho hay, trước khi có quyết định nghỉ học của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, nhà trường đã tính đến phương án dạy học online cho các con tại nhà. Là đơn vị tiên phong trong việc dạy và học online trên địa bàn Hà Nội, với khối lượng bài giảng online khoảng 60-100 bài /tháng 2 /trường, là một khối lượng rất lớn và lần đầu tiên các thầy cô "lên sóng" nên cần làm quen với cái mới, công nghệ 4.0 được cập nhật nhiều phần mềm được áp dụng. "Mỗi bài giảng hoàn thành là nỗ lực của bao con người, có cả nước mắt, nụ cười dẫu nhiều bài chưa được như mong muốn. Cô Nguyễn Quy Hoa – giáo viên nhà trường chia sẻ, mọi người có thể chỉ nhìn nhận một cách đơn giản nhưng với người trong nghề sẽ hiểu cái khó khăn của các thầy cô khi trực tiếp online với học sinh, nhưng chúng tôi đều thiết nghĩ đó là khó khăn chung mà các thầy cô phải vượt qua lúc này để hoàn thành nhiệm vụ đưa con chữ tới học sinh của mình. Việc xây dựng giáo án, truyền đạt, lắng nghe phản hồi, hướng dẫn và tổng hợp kết quả, gần như thời gian là liên tục, nhưng với trách nhiệm với nghề, các thầy cô luôn tích cực và dành tâm huyết để các em dù phải ở nhà cách ly cũng sẽ vẫn lĩnh hội được kiến thức.

Cô Nguyễn Quy Hoa, giáo viên của Trường Newton chia sẻ: "Với quá trình hình thành 10 năm phát triển cả quy mô lẫn chiều sâu, chúng tôi hoàn toàn làm giáo dục bằng một chữ "TÂM". Khi có những ý kiến trái chiều về phương pháp dạy, chúng tôi sẵn sàng họp dù đã là chiều muộn để hoàn thiện hơn từng ngày. Những nỗ lực này không phải để được ghi nhận, có những hy sinh thầm lặng của cán bộ giáo viên đâu dễ nhận được lời khen. Ngôi trường này trước khi chọn tư cách là một doanh nghiệp thì đã chọn công việc là dạy học trò".

a3.jpg
Ban giám hiệu nhà trường họp chia sẻ, lấy ý kiến của phụ huynh trong thời điểm phòng chống dịch Covid-19.

 PGS TS Đặng Thanh Huyền, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Quản lý Giáo dục, Phó trưởng ban phụ huynh Trường THCS-THPT Newton phấn khởi: "Tôi cảm ơn những cố gắng của nhà trường. Là người đã và đang đang thực hiện một dự án đào tạo, bồi dưỡng cho 800.000 người bằng hình thức học online, tôi hiểu để làm 1 bài giảng online cần rất nhiều tâm huyết. Thậm chí, một giáo sư đại học sư phạm cùng một nhóm 10 người phải làm việc tối thiểu 3 tháng mới ra được 1 module để dạy 30 tiết. Những cố gắng của các cô là những điều tôi rất ghi nhận để ứng phó trong điều kiện dịch bệnh bất đắc dĩ".

Bác Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng ban phụ huynh lớp 10A1 nêu: "Tôi là giảng viên đại học, tôi khẳng định nhiều giáo viên không dạy được online. Tôi trân trọng những giáo viên làm được bài giảng online. Việc chia sẻ cùng nhà trường để đóng tiền thì hầu hết phụ huynh lớp tôi thấy hợp lý, còn nếu trường cho miễn phí thì cũng rất cảm ơn nhà trường và các thầy cô".

Anh Hoàng Xuân Hải, đại diện phụ huynh lớp 10A3 phát biểu: "Sau 1 – 2 ngày đầu học online khá vất vả thì khoảng thời gian sau khi vào guồng, con học khá tốt, đều đều mỗi ngày đều mở máy học. Tất nhiên không phải cháu nào cũng thế. Quyết định nghỉ học của nhà trường và cho học online trong thời gian đầu theo tôi là hoàn toàn đúng đắn vì giải tỏa được tâm lý lo lắng cho phụ huynh. Về vấn đề học online tôi rất hiểu những khó khăn và nỗ lực của các thầy cô. Một vài ý kiến của một số phụ huynh không đại diện cho ý kiến của gần 4000 phụ huynh đang có con em theo học tại trường. Thời gian tiếp theo các con đi học trở lại, mong rằng nhà trường và các thầy cô đảm bảo sức khỏe cho học sinh và giúp các con cân bằng lại kiến thức.".

Phụ huynh lớp 2G4 Vi Thu Hường phát biểu: “Trường Newton là cú huých để đưa công nghệ thông tin vào các trường học. Con gái tôi có được quyển “Vở online” tuyệt vời, với quyển vở này tôi không cần thuê gia sư những lúc tôi đi công tác. Tôi vô cùng cảm ơn nhà trường. Gia đình tôi sẵn sàng ủng hộ nhà trường về các vấn đề tài chính”.

Trao đổi với phòng viên, nhiều phụ huynh nhà Trường lại cho rằng cho đến hiện nay bên cạnh việc học online vẫn được tiến hành rất có chất lượng cùng với việc chuẩn bị điều kiện tốt nhất, an toàn nhất để đón các con quay lại trường học. Nhưng vẫn phải chờ chỉ đạo của cơ quan chức năng: “Nếu cứ tiếp tục thế này chúng tôi thật lòng muốn chia sẻ những khó khăn với nhà trường, với các thầy cô giáo để tất cả chúng ta cùng chung tay xây dựng, bảo vệ môi trường giáo dục chất lượng cho con em của chúng ta”.

 

 

Đinh Vũ
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top