Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 5 tháng 4 năm 2016 | 11:31

Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội và sản xuất, tiêu dùng bền vững

Ngày 5-4, tại TP. Hồ Chí Minh, diễn ra diễn đàn thảo luận về việc cộng đồng doanh nghiệp được hưởng lợi như thế nào từ Chương trình nghị sự 2030 về Hiệp ước toàn cầu của Liên Hợp quốc và các mục tiêu phát triển bền vững.

Diễn đàn này do Phòng Thương mại công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên Hợp quốc (UNIDO) và Chương trình môi trường Liên Hợp quốc (UNEP) phối hợp tổ chức với gần 100 doanh nghiệp tham dự.

Quang cảnh buổi diễn đàn thảo luận

Trọng tâm của Chương trình nghị sự 2030 là 17 mục tiêu phát triển bền vững và 169 chỉ tiêu liên quan nhằm giải quyết các thách thức quan trọng nhất của thời đại về kinh tế, xã hội, môi trương và quản trị. Các mục tiêu phát triển bền vững xác định rõ hợp tác vì con người, hành tinh, thịnh vượng và hòa bình. Trong đó Chính phủ có trách nhiệm hướng dẫn và đề ra kế hoạch triển khai quốc gia, đồng thời chuẩn bị môi trường thuận lợi và tuyên truyền sâu rộng để mỗi người dân nhận thức được tầm quan trọng của chương trình. Bên cạnh đó, vai trò của doanh nghiệp vô cùng quan trọng. Hành động của doanh nghiệp là chìa khóa dẫn đến sự thành công thông qua hoạt động kinh doanh có trách nhiệm, áp dụng mô hình kinh doanh mới, đầu tư sáng tạo và đổi mới công nghệ, hợp tác kinh doanh cùng có lợi. Việc triển khai thành công mục tiêu phát triển bền vững sẽ củng cố môi trường thuận lợi cho kinh doanh và chiếm lĩnh thị trường trên toàn thế giới.

Theo ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Tổng Thư ký VCCI, đại diện Mạng lưới Hiệp ước toàn cầu Việt Nam, Tổ chức Hiệp ước toàn cầu Liên Hợp Quốc là cách tiếp cận thiết thực để doanh nghiệp có thể hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững. Đây là cơ hội tuyệt vời, đồng thời cũng là trách nhiệm của chúng ta. Mạng lưới Hiệp ước toàn cầu Việt Nam hỗ trợ xác định những thách thức và giải pháp liên quan đến sự tương tác giữa doanh nghiệp và cộng đồng, môi trường, chính phủ và người tiêu dùng, nhằm thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững và đóng góp cho Chương trình nghị sự 2030 của các mục tiêu phát triển bền vững.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Tổ chức Hiệp ước toàn cầu Liên Hợp Quốc là sáng kiến lớn nhất và mang tính toàn cầu gắn kết doanh nghiệp với mục tiêu phát triển bền vững, tôn trọng 10 nguyên tắc trong hoạt động kinh doanh và cung ứng. Đó là doanh nghiệp phải ủng hộ và tôn trọng các quyền con người được quốc tế công bố; cam kết không đồng lõa với việc lạm dụng nhân quyền; doanh nghiệp phải ủng hộ việc tự do thành lập hiệp hội và thừa nhận quyền thương lượng tập thể; loại bỏ tất cả các hình thức lao động cưỡng bức và lao động bắt buộc; thật sự xóa bỏ tình trạng lao động trẻ em; loại bỏ sự phân biệt đối xử trong tuyển dụng lao động và việc làm; doanh nghiệp phải ủng hộ các phương án phòng ngừa đứng trước thách thức về mội trường; thực hiện các sáng kiến để nâng cao hơn nữa trách nhiệm đối với môi trường; khuyến khích phát triển và phổ biến công nghệ thân thiện với mội trường; doanh nghiệp phải chống lại nạn tham nhũng dưới mọi hình thức, kể cả hối lộ và nhận hối lộ. Đây là nền tảng để các công ty khi tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Phát biểu tại diễn đàn, bà Phạm Chi Lan, Chuyên gia kinh tế, nguyên Phó Chủ tịch VCCI, cho rằng: Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc cho giai đoạn 2015 - 2030 cũng chính là những việc chúng ta cần làm để đạt được khát vọng Việt Nam 2035 - hướng tới thịnh vượng, sáng tạo công bằng và dân chủ. Nhà nước, doanh nghiệp và xã hội đều có trách nhiệm và lợi ích của mình trong việc thực hiện những mục tiêu đó và thành công chỉ có thể đạt được khi tất cả chúng ta cùng làm hết sức mình.

Minh Tuấn - Hữu Thống

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top