Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 24 tháng 3 năm 2021 | 16:58

Hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà cho 04 hộ nghèo tại huyện Nam Đông

Nhiều hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Thượng Long và xã Hương Hữu thuộc huyện Nam Đông đã được Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở.

Mới đây, thay mặt Đảng ủy – Ban giám đốc và cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh, Đại tá Hoàng Văn Thành – Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đến trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà cho 4 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Thượng Long và xã Hương Hữu thuộc huyện Nam Đông.

Các hộ được hỗ trợ đợt này gồm: gia đình bà Ta Rương Mặt, bà Đoàn Thị Hạnh ở xã Thượng Long; gia đình ông Phạm Văn Tới, ông Nguyễn Văn Hợp ở xã Hương Hữu với tổng số tiền hỗ trợ là 200 triệu đồng. Đây là các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà ở xuống cấp nghiêm trọng, một số thành viên trong gia đình bị ốm đau, bệnh tật...

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đến trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà cho 4 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Nam Đông.
Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đến trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà cho 4 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Nam Đông.

 

Tại buỗi lễ trao tiền hỗ trợ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chia sẻ những khó khăn, vất vả của các hộ gia đình, đồng thời mong muốn các gia đình khắc phục mọi khó khăn, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, sử dụng hiệu quả số tiền Công an tỉnh hỗ trợ để góp phần cất được căn nhà trong thời gian sớm nhất. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo cho các gia đình thuộc đối tượng chính sách, hộ nghèo nhất là vấn đề nhà ở để họ có điều kiện ổn định cuộc sống.

 

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top