Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 21 tháng 3 năm 2021 | 10:27

TT - Huế: “Một m2 phải có một đơn vị, một người chịu trách nhiệm về bảo vệ môi trường”

Để phong trào “Ngày chủ nhật xanh” đi vào thực chất hơn nữa, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế kêu gọi “Một m2 phải có một đơn vị, một người chịu trách nhiệm về bảo vệ môi trường”.

Bí thư Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế Trần Gia Công cho biết, trong 2 năm qua, toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức được 100 đợt ra quân (đạt 100% kế hoạch đề ra), có 21.121 đợt của xã, phường, thị trấn đồng loạt ra quân với sự tham gia của hơn 1.148.153 lượt người tham gia, qua đó đã tiến hành thu gom và xử lý hàng nghìn tấn rác thải các loại; bóc tách hàng trăm nghìn điểm quảng cáo, rao vặt không đúng quy định; tổ chức trồng và chăm sóc hàng trăm nghìn cây xanh tại các điểm công cộng; nhiều đường hoa đẹp, bồn hoa đẹp, vườn hoa của em; công viên xanh, cơ quan, trường học, bệnh viện xanh - sạch - đẹp - sáng được hình thành,... tạo thêm cảnh quan môi trường từ thành thị đến nông thôn ngày càng xanh hơn, sạch hơn và đẹp hơn.

 

Sau 2 năm triển khai, phong trào “Ngày chủ nhật xanh” ở tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thu hút được hơn 1 triệu lượt người tham gia.
Sau 2 năm triển khai, phong trào “Ngày chủ nhật xanh” ở tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thu hút được hơn 1 triệu lượt người tham gia.

 

Bên cạnh đó, các mô hình “Huế - Thành phố 4 mùa hoa”, “Dòng Hương trong xanh”, “Tuyến đường Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Trật tự trị an”… đều được các cơ quan, địa phương, đơn vị tích cực triển khai thực hiện với nhiều mô hình và cách làm sáng tạo mang lại giá trị cao, được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng. Đặc biệt phong trào “Mai vàng trước ngõ” dù mới được phát động đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các cơ quan, đơn vị cho đến các hộ gia đình.

 

Thông qua phong trào này, cảnh quan môi trường từ thành thị đến nông thôn tại tỉnh Thừa Thiên - Huế ngày càng xanh hơn, sạch hơn và đẹp hơn.
Thông qua phong trào này, cảnh quan môi trường từ thành thị đến nông thôn tại tỉnh Thừa Thiên - Huế ngày càng xanh hơn, sạch hơn và đẹp hơn.

 

Cũng trong thời gian này, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh Thừa Thiên - Huế đã tiếp nhận hàng trăm nghìn lượt phản ánh về các vấn đề gây ô nhiễm môi trường, quảng cáo rao vặt, an toàn giao thông, trật tự đô thị, dịch vụ sự nghiệp công ích,... Kết quả trong 2 năm, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh đã tiếp nhận 2.362 phản ảnh hiện trường trên lĩnh vực quảng cáo, rao vặt, tín dụng đen và vệ sinh môi trường.

Các vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai đề án “Ngày Chủ nhật xanh” như: một số nơi, người dân chưa có thói quen phân loại, nhận diện các loại rác thải, chất thải; tình trạng xả rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường; việc sử dụng sản phẩm thay thế túi ni lông vẫn còn hạn chế… cũng được các đại biểu tham gia hội nghị thẳng thắn chỉ ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ khẳng định, sau 2 năm triển khai, đề án “Ngày Chủ nhật xanh” đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, các đoàn thể và mang lại nhiều kết quả tích cực.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ kỳ vọng tại địa phương “Một m2 phải có một đơn vị, một người chịu trách nhiệm về bảo vệ môi trường”.
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ kỳ vọng tại địa phương “Một m2 phải có một đơn vị, một người chịu trách nhiệm về bảo vệ môi trường”.

 

Ông Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh: “Những kết quả đạt được là đáng ghi nhận nhưng chúng tôi còn kỳ vọng nhiều hơn nữa từ phong trào này, làm sao phong trào phải đi vào thực chất hơn với phương châm là “Từ nhặt rác chuyển sang không xả rác”, hướng đến nâng cao nhận thức trong cộng đồng về “Ngày chủ nhật xanh” với tinh thần “Một m2 phải có một đơn vị, một người chịu trách nhiệm về bảo vệ môi trường”. Tôi kêu gọi các cấp, ngành và địa phương cần tiếp tục quán triệt phương châm “Quyết liệt - Đồng bộ - Kiên trì”; nâng cao vai trò của người đúng đầu cơ quan, đơn vị và địa phương nhằm đưa phong trào “Ngày chủ nhật xanh” đi vào cuộc sống thực chất và trở thành hành động, nếp sống thường xuyên của mọi người, mọi nhà và cộng đồng xã hội”.

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top