Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 27 tháng 1 năm 2017 | 10:19

Hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển dịp Tết Nguyên đán

Ngư dân vươn khơi bám biển dịp Tết Nguyên đán sẽ được chính quyền địa phương hỗ trợ về cả tinh thần và vật chất để yên tâm đánh bắt hải sản.

Nhằm động viên kịp thời các gia đình ngư dân tham gia bám biển khai thác hải sản trên biển trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển chỉ đạo các cơ quan chuyên môn theo dõi, nắm bắt chặt chẽ diễn biến thời tiết, tình hình khai thác hải sản của ngư dân trên các vùng biển để kịp thời hỗ trợ ngư dân yên tâm sản xuất an toàn, hiệu quả.

ho tro ngu dan vuon khoi bam bien dip tet nguyen dan hinh 1
Xa khơi ngày Tết tìm luồng cá lộc đầu Năm mới.

Ông Lưu Văn Huy, Cục trưởng Cục Kiểm ngư. Tổng cục Thủy sản cho biết, lực lượng Kiểm ngư sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tốt lễ ra quân, lễ cầu ngư khai thác hải sản sau Tết.

Cùng với việc hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản hiệu qua trong dịp Tết, lực lượng sẽ tiếp tục hỗ trợ 4 tỉnh gặp sự cố môi trường biển gồm: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế duy trì việc kiểm soát môi trường biển từ 20 hải lý trở vào; đào tạo cho lực lượng thanh tra chuyên ngành thủy sản của 28 tỉnh ven biển phục vụ quản lý ven bờ và vùng lộng.

Ông Lưu Văn Huy nói: “Năm 2017, trọng tâm tuyên truyền hoạt động của kiểm ngư để cho ngư dân biết, phối hợp với các lực lượng khác trong hiệp đồng hỗ trợ và bảo vệ ngư dân trên biển yên tâm vươn khơi bám biển dịp Tết.

Hỗ trợ ngư dân hiểu biết về các quy định của pháp luật không khai thác hải sản ở vùng cấm, nghề cấm, không sử dụng chất nổ, xung điện trong khai thác thủy sản.

Lực lượng kiểm ngư hiện có Trung tâm thông tin kiểm ngư là đơn vị thường trực đường dây nóng hỗ trợ cho bà con ngư dân về cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố trên biển”./.

Theo Minh Long/VOV
KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top