Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ năm, ngày 26 tháng 9 năm 2019 | 18:24

Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Hôm nay (26/9), Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (26/9/1989 – 26/9/2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
 
 
Trong diễn văn kỷ niệm, Chủ tịch Hội Nhà báo VN tỉnh Quảng Ngãi Hà Minh Đích ôn lại những năm đầu mới thành lập, Hội Nhà báo tỉnh gặp vô vàn khó khăn. Phải mất hơn 03 năm sau ngày thành lập, Hội Nhà báo tỉnh mới tổ chức được Đại hội lần thứ nhất. Hơn 10 năm (từ 1989 – 2000), Hội Nhà báo tỉnh được coi là hội “Ba không”: không biên chế, không trụ sở, không kinh phí và phương tiện làm việc.
 
Sau Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2005-2010, Hội Nhà báo tỉnh có được những chủ trương, cơ chế, chính sách để khắc phục tình trạng “ba không”, tạo sức vươn lên mạnh mẽ, từng bước khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Hội Nhà báo trong đời sống báo chí và xã hội.
 
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Trung ương HNBVN; triển khai thực hiện Chỉ thị 37 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về “Tiếp tục nâng cao vai trò, hoạt động của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới”, hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.
 
Về tổ chức bộ máy, từ 02 chi hội cơ sở với 52 hội viên năm 1992, đến nay, Hội có 07 chi hội cơ sở, 04 CLB với hơn 180 hội viên. Hầu hết anh chị em phóng viên, nhà báo của các cơ quan báo chí tỉnh, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú đều tham gia sinh hoạt ở các tổ chức hội cơ sở.
 
Hội Nhà báo tỉnh luôn chú trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên. Hội tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; triển khai sâu rộng việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với “10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam”; tổ chức cho hội viên tham gia sáng tác, quảng bá tác phẩm báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…
 
Với việc xuất bản sách “Lịch sử báo chí cách mạng tỉnh Quảng Ngãi 1930-2010” đã cung cấp cho bạn đọc những thông tin, tư liệu tương đối đầy đủ và có hệ thống về sự ra đời và các chặng đường phát triển của báo chí địa phương, góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao niềm tự hào, động viên giới báo chí vươn lên vun đắp sự nghiệp báo chí tỉnh nhà không ngừng phát triển.
 
Các hoạt động nghiệp vụ do Hội tổ chức ngày càng phong phú, đa dạng. Từ năm 2009, Giải báo chí tỉnh được triển khai và đã trở thành giải báo chí truyền thống hàng năm. Qua 11 năm tổ chức, Giải báo chí tỉnh đã thu hút hơn 600 tác phẩm, trong đó 223 tác phẩm được xét trao các loại giải thưởng. Ngoài việc tôn vinh các tác giả, tác phẩm có đóng góp xứng đáng trong lĩnh vực tuyên truyền, Giải báo chí tỉnh còn là “sân chơi” rèn bút, luyện nghề, góp phần phát hiện, bồi dưỡng tài năng báo chí cho các cơ quan báo chí, truyền thông.
 
 
Trao Bằng Khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho 10 cá nhân đã có nhiều đóng góp cho hoạt động Hội.
Trao Bằng Khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho 10 cá nhân đã có nhiều đóng góp cho hoạt động Hội.
 
 
Từ “bệ phóng” Giải báo chí tỉnh, nhiều tác giả đã vươn tầm đến “sân chơi” danh giá: Giải báo chí Quốc gia. Qua 13 mùa giải của Giải báo chí Quốc gia, Quảng Ngãi nằm trong số ít địa phương 11 năm có tác giả, tác phẩm được tôn vinh, và đã giành đủ bộ giải thưởng từ giải A đến giải khuyến khích. Có thể nói đây là thành tựu nổi bật của giới báo chí tỉnh, được đồng nghiệp cả nước đánh giá cao.
 
Đề án hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao (TPBCCLC) hàng năm được triển khai nghiêm túc. Từ năm 2006 đến 2018 đã nghiệm thu, công nhận 458 TPBCCLC, nộp về Trung ương Hội 301 tác phẩm. Cùng với Giải báo chí tỉnh, Giải báo chí quốc gia, hoạt động hỗ trợ sáng tạo TPBCCLC đã góp phần cổ vũ tinh thần thi đua lao động sáng tạo trong đội ngũ những người làm báo.
         
Hoạt động văn hóa, thể thao, xã hội, từ thiện có nhiều tiến bộ. Đặc biệt, “Chương trình ly cà phê 50 ngàn” - hoạt động thiện nguyện của giới báo chí tỉnh được duy trì thường xuyên hàng tháng, tạo sức lan tỏa  mạnh mẽ trong giới báo chí và xã hội. Hàng trăm bệnh nhân nghèo mắc bệnh nan y, nhiều học sinh nghèo hiếu học, những ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, những người bán báo dạo, người nghèo ở các vùng bị thiên tai được giúp đỡ, sẻ chia kịp thời từ “Chương trình ly cà phê 50 ngàn”…
 
Có thể khẳng định, 30 năm qua, vượt qua nhiều khó khăn thử thách, Hội Nhà báo tỉnh đã vươn lên giành được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Hội Nhà báo tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và ngày 19/9/2018, Chủ tịch nước đã ký Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi vì “đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2013 đến 2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Đây là niềm vinh dự, tự hào; động viên, cổ vũ các cấp Hội Nhà báo trong tỉnh tiếp tục phấn đấu vươn lên xây dựng tổ chức hội không ngừng lớn mạnh, xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, “mái nhà chung” của những người làm báo.
 
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng nói: “Hiện nay, với sự phát triển vũ bão của truyền thông xã hội, nhất là mạng xã hội đang đặt ra nhiều thách thức đối với báo chí truyền thống nói chung và tổ chức Hội Nhà báo nói riêng. Để báo chí làm tốt vai trò là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và diễn đàn của nhân dân, góp phần định hướng dư luận xã hội, làm chủ trận địa tư tưởng, một trong những nhiệm vụ quan trọng là phải chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ người làm báo vững mạnh về mọi mặt. Nhiệm vụ đó có sự tham gia của các cấp, các ngành, trong đó tổ chức Hội Nhà báo giữ vai trò hết sức quan trọng”.
 
Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã trao Bằng Khen cho 10 cá nhân và Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi đã trao Giấy khen cho 11 cá nhân đã có nhiều đóng góp cho hoạt động Hội.
 
 
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
Top