Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 30 tháng 11 năm 2017 | 8:9

Hội trà hoa vàng được tổ chức tại huyện miền núi Ba Chẽ, Quảng Ninh

Hội trà hoa vàng sẽ được tổ chức từ ngày 5 - 7/01/2018 tại huyện miền núi Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

Từ ngày 5 - 7/01/2018 tới đây, huyện miền núi Ba Chẽ của Quảng Ninh tổ chức Hội trà hoa vàng. Đây cũng là một trong những hoạt động của Năm Du lịch quốc gia năm 2018 tổ chức tại Quảng Ninh.

hoi tra hoa vang duoc to chuc tai huyen mien nui ba che quang ninh hinh 1
Trà hoa vàng là loại dược liệu quý của vùng núi Ba Chẽ, Quảng Ninh

Trà hoa vàng là loài cây quý hiếm, có giá trị dược liệu cao trong phòng chống nhiều bệnh tim mạch, huyết áp, u bướu,… Loài cây này mọc tự nhiên trong rừng ở huyện miền núi Ba Chẽ, Quảng Ninh từ lâu đời nhưng chỉ đến vài năm gần đây, người dân mới tập trung trồng, chế biến trà hoa vàng.

Huyện Ba Chẽ cũng bước đầu phát triển sản xuất sản phẩm dược liệu quy mô lớn, phát triển kinh tế góp phần xóa đói giảm nghèo. Giá bán trên thị trường khoảng 15 triệu đồng/kg hoa khô.

Hội trà hoa vàng được huyện Ba Chẽ tổ chức dựa trên thế mạnh của loài cây bản địa quý hiếm.

Ông Nguyễn Công Quyền, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Chẽ cho biết, lần thứ 2 tổ chức, Hội trà hoa vàng năm nay sẽ được mở rộng hơn về quy mô, tập trung giới thiệu văn hóa các dân tộc địa phương nhằm thu hút khách du lịch.

Mục tiêu tổ chức Hội trà hoa vàng là quảng bá và tôn vinh cây trà hoa vàng, giới thiệu các sản phẩm thế mạnh của địa phương trong chương trình xây dựng "Mỗi xã phường một sản phẩm", giới thiệu các nét văn hóa. Đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp, các đơn vị đầu tư phát triển cây dược liệu trong đó có cây trà hoa vàng, thu hút được nhiều du khách đến với Ba Chẽ, ông Quyền chia sẻ.

Hội Trà Hoa vàng sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 7/1/2018 tại Quảng trường 4-10, Trung tâm thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh với nhiều nội dung như liên hoan, trưng bày 170 cây trà hoa vàng đang độ ra hoa chính vụ, trưng bày các sản phẩm nông sản đặc trưng của huyện, liên hoan trò chơi dân gian các dân tộc huyện Ba Chẽ, liên hoan dân ca, dân vũ, dân nhạc với chủ đề “Sắc xuân Ba Chẽ”./.

Theo Trường Giang/VOV

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top