Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 2 tháng 5 năm 2024  
Thứ tư, ngày 23 tháng 2 năm 2022 | 16:7

Hơn 1.000 con gia súc ở Sơn La bị chết do rét đậm

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ ngày 19 đến hết ngày 22/2, tỉnh Sơn La ghi nhận 1.009 con gia súc bị chết rét, cùng với đó là diện tích cây màu cũng bị ảnh hưởng nặng. Tổng thiệt hại lên tới gần 15 tỷ đồng.

Trong 3 ngày qua, trên địa bàn tỉnh Sơn La có mưa, trời rét hại, một số nơi nhiệt độ xuống thấp, phổ biến từ 6-11 độ C. Rét đậm, rét hại kèm mưa đã gây thiệt hại lớn đến sản xuất nông nghiệp.

Gia súc bị chết do rét đậm, rét hại tại huyện Bắc Yên.

 

Từ ngày 19 đến chiều tối 22/2, toàn tỉnh Sơn La ghi nhận 1.009 con gia súc bị chết rét, bao gồm bò và bê gần 600 con, trâu hơn 150 con, dê gần 200 con, còn lại là nghé, ngựa và lợn con. Ngoài ra, thiệt hại 65kg cá, hơn 8ha mạ và hàng trăm cây cối, hoa màu, gồm cây xoài mới trồng năm thứ 2, cây cà phê trồng năm thứ 5, cây tếch, cây chuối… Tổng giá trị thiệt hại về kinh tế do rét đậm, rét hại gây ra khoảng 14 tỷ 700 triệu đồng.

Tại huyện Bắc Yên, theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và PTNT, từ ngày 19 đến  15h00 ngày 22/2, trên địa bàn huyện có 409 con gia súc bị chết, trong đó có 28 con trâu, 163 con bò, 34 con nghé, 98 con bê, 94 con dê và 01 con ngựa. Tổng thiệt hại trên 5 tỷ đồng.

 Cán bộ xã Tạ Khoa (Bắc Yên) kiểm tra, hướng dẫn nhân dân phòng chống rét cho gia súc tại bản Sập Việt.

 

Riêng tại xã Tạ Khoa có 62 con gia súc bị chết; trong đó, 47 con bò, 1 con nghé, 2 con bê và 10 con dê. Thiệt hại nhiều nhất là các hộ dân ở bản Sập Việt với 44 con bò bị chết. Nguyên nhân chủ yếu là do mưa lớn liên tục trên diện rộng, kéo dài trong nhiều ngày; nhiệt độ xuống thấp đột ngột; bà con chủ quan, chưa chủ động nắm tình hình thời tiết, không kịp thời đưa trâu, bò về chuồng trại; chưa chủ động che chắn chuồng trại, chuẩn bị thức ăn dự trữ cho gia súc. Công tác phòng chống đói, rét cho gia súc, gia cầm còn hạn chế.

Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La và chính quyền các huyện, thành phố thành lập các đoàn công tác xuống cơ sở, phối hợp với các xã chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn nhân dân đưa gia súc về chuồng, che chắn kín gió, bổ sung thức ăn giàu dinh dưỡng, thức ăn tinh, làm khô ráo nền chuồng và chú ý che chắn cẩn thận.

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top