Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 29 tháng 10 năm 2020 | 9:30

Hơn 85 tỷ đồng ủng hộ đồng bào Hà Tĩnh bị ảnh hưởng lũ lụt

Đã có 1.564 tổ chức, cá nhân trên cả nước ủng hộ và đăng ký ủng hộ đồng bào Hà Tĩnh bị ảnh hưởng lũ lụt 85,479 tỷ đồng.

Trận lũ lần này, thiệt hại nặng nhất vẫn là 2 huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh. Còn thị xã Kỳ Anh, các huyện Kỳ Anh, Hương Khê, Nghi Xuân, Vũ Quang, Can Lộc… ngập cục bộ. Nặng nhất vẫn là 4 xã “rốn lũ” thuộc vùng hạ du hồ Kẽ Gỗ: Cẩm Duệ, Cẩm Mỹ, Cẩm Thạch, Cẩm Thành của huyện Cẩm Xuyên và Thạch Đài, Tân Lâm Hương của huyện Thạch Hà. Theo người dân địa phương, 60 năm qua chưa có đợt mưa nào lớn và kéo dài trong nhiều ngày như thế. Lũ đến nhanh và bất ngờ để rồi bỗng chốc người dân trắng tay sau bao nhiêu năm dành dụm, tích cóp.
 
k4.jpg
Trận lũ vừa xảy ra ở Hà Tĩnh đã nhấn chìm 118 xã, phường, làm thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. 
 
Nhằm hỗ trợ bà con nhân dân Hà Tĩnh bị thiệt hại do lũ lụt, các tổ chức, doanh nghiệp trên toàn quốc đã chung tay đồng hành, hỗ trợ bằng nhiều phần quà thiết thực.
 
d1.jpg
Đại diện Agribank trao số tiền 1,5 tỷ đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh nhằm giúp nhân dân khắc phục hậu quả các đợt lũ lụt.
 
Tính đến nay, có 1.564 tổ chức, cá nhân đã ủng hộ và đăng ký ủng hộ trên toàn tỉnh với số tiền quy ra tiền là 85,479 tỷ đồng (49,341 tỷ đồng tiền mặt; hàng hóa quy ra tiền: 36,138 tỷ đồng).
 
ag10.jpg
 Nhóm thiện nguyện "Trái tim Lâm Bình" (Tuyên Quang), các nhà hảo tâm, bà con nhân dân huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang đã trao hàng trăm suất quà đến bà con vùng lũ Cẩm Xuyên, Thạch Hà, TP Hà Tĩnh.
 
Trong đó: Ủng hộ và đăng ký ủng hộ thông qua Ban Cứu trợ tỉnh Hà Tĩnh là 35,025 tỷ đồng của 125 tổ chức, cá nhân; trong đó, tiền 33,204 tỷ đồng (đã nộp vào tài khoản cứu trợ 16,577 tỷ đồng); hàng hóa quy ra tiền 1,821 tỷ đồng. 
k7.jpg
Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh ủng hộ đồng bào lũ lụt 1 tỷ đồng.
 
Ủng hộ thông qua ban cứu trợ huyện, xã là 50,454 tỷ đồng của 1.439 tổ chức, cá nhân; trong đó, tiền 16,137 tỷ đồng; hàng hóa quy ra tiền 34,317 tỷ đồng.
 
 
Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top