Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 2 tháng 12 năm 2018 | 20:14

Huế: Thiếu tá đi ăn nhậu, chụp ảnh với đương sự

Một thiếu tá công an được cử đi xác minh, thu hồi chiếc ô tô trong vụ án lợi dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản nhưng lại đi ăn nhậu với đương sự, chụp ảnh đăng facebook.

anh-1.jpg
Thiếu tá Vương Thành (đứng) ăn nhậu cùng đương sự của vụ án chiếm đoạt tài sản là Đồng Văn Đạt (trái) và chụp ảnh đăng facebook cá nhân “Vương Thành”

 

Với thủ đoạn thuê xe ô tô, sau đó làm giấy tờ giả rồi đem đi cầm cố hoặc bán cho người khác để ấy tiền tiêu xài, trong thời gian vừa qua, Lê Hoài Lộc (SN 1992, trú phường Phú Cát, TP. Huế) đã thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, theo trình báo của chị Mai Thị Quỳnh Chi (sinh năm 1991, trú tại phường Phú Cát, TP. Huế), ngày 28/6, Lộc thuê ô tô hiệu Huyndai Accent, biển số 75A-056.20 của chị, với giá 10 triệu đồng/tháng.

Đến ngày 3/7, Lộc làm giả giấy tờ xe và mang đi cầm cố với giá 130 triệu đồng để tiêu xài. Sau một thời gian không thấy Lộc trả tiền và xe, chị Chi đã trình báo Công an TP. Huế nên thu được xe.

Với thủ đoạn tương tự, trong tháng 6/2018, Lộc chiếm đoạt xe ô tô hiệu Mazda 3, biển số 75A-107.52 của anh Nguyễn Thái Huy (sinh năm 1995, trú trên địa bàn phường Thuận Thành, TP. Huế), sau đó đem bán cho Đồng Văn Đạt ở Nghệ An với số tiền 445 triệu đồng.

Ngày 9/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Hoài Lộc về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cùng với đó, sau khi nhận được trình báo của một nạn nhân trong vụ án là anh Nguyễn Thái Huy về việc qua định vị phát hiện chiếc xe của mình ở gara của Đồng Văn Đạt (Nghệ An), Công an TP. Huế đã cử Thiếu tá Vương Thành cùng môt tổ công tác đi Nghệ An gặp đạt.

Tuy nhiên, khi ra công tác, Thiếu tá Vương Thành lại cùng Đạt đi ăn nhậu, chụp ảnh. Sau đó, bức ảnh chụp chung với Đạt còn được Thiếu tá Vương Thành đăng trên facebook cá nhân có tên "Vương Thành". Đáng nói hơn, chiếc xe trong vụ án nói trên vẫn chưa được thu hồi, thậm chí được Đồng Văn Đạt tiếp tục bán lại cho người khác.

 

anh-2.jpg
Cán bộ Công an đọc lệnh bắt đối tượng Lê Hoài Lộc.

 

Trả lời báo chí về vấn đề này, một lãnh đạo Công an TP. Huế (Thừa Thiên Huế) cho biết đã nắm được thông tin sự việc, hiện vụ án đã được khởi tố, đồng thời, cơ quan Công an đã bắt giữ đối tượng Lê Hoài Lộc và đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan cũng như thu hồi các tài sản liên quan.

Đối với trường hợp của Thiếu tá Vương Thành, lãnh đạo Công an TP. Huế cho rằng, thiếu tá này đã “vi phạm quy định ngành” và Công an TP. Huế sẽ xác minh, xử lý kỷ luật tuỳ theo mức độ nặng nhẹ.

 

 

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top