Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 9 tháng 5 năm 2018 | 21:58

Hưng Thịnh Corp giới thiệu dự án căn hộ Q7 Saigon Riverside Complex

Công ty Bất động sản Hưng Thịnh (Hưng Thịnh Corp) đã tổ chức lễ khai trương căn hộ mẫu thuộc dự án căn hộ cao cấp Q7 Saigon Riverside Complex với hơn 50 tiện ích, toạ lạc tại vị trí mặt tiền đường Đào Tấn, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Công ty Bất động sản Hưng Thịnh (Hưng Thịnh Corp) đã tổ chức lễ khai trương căn hộ mẫu thuộc dự án căn hộ cao cấp Q7 Saigon Riverside Complex với hơn 50 tiện ích, toạ lạc tại vị trí mặt tiền đường Đào Tấn, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
 
Dự án căn hộ cao cấp Q7 Saigon Riverside Complex của Hưng Thịnh Corp được xây dựng với 4 Block, cao 34 tầng, với các căn hộ có diện tích từ 53 – 86m2 tại vị trí đắc địa, nằm đối diện sông Sài Gòn; giao thông đi lại thuận tiện các quận nội thành và vùng lân cận qua các tuyến đường Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập, cầu Thủ Thiêm, tuyến đường sắt Monorail số 2, đường trục Bắc Nam TP. Hồ Chí Minh.
 
Ngay trong ngày ra mắt dự án Q7 Saigon Riverside Complex đã được đông đảo người dân và các nhà đầu tư tham quan, ký kết hợp đồng đặt chỗ do dự án được bán với giá “khá mềm”, trong khi bốn bề là hệ thống sông kênh rạch bao quanh, tạo nên một không gian xanh mát và vượng khí cận kề trung tâm thành phố.
hinh-2-6.jpg
Rất đông khách hàng có mặt tại lễ giới thiệu dự án căn hộ cao cấp Q7 Saigon Riverside Complex

Theo ông Nguyễn Nam Hiền, Phó Tổng giám đốc Hưng Thịnh Corp, với mong muốn mang lại chất lượng sống cao nhất cho cư dân, chủ đầu tư Q7 Saigon Riverside Complex đã phát triển dự án theo hướng tạo dựng môi trường sống trong lành và đầy đủ tiện nghi. Theo đó, cư dân tại Q7 Saigon Riverside Complex sẽ được tận hưởng một cuộc sống trọn vẹn hơn bao giờ hết với chuỗi 50+ tiện ích hiện đại như: Khu thương mại tập trung, khu thể thao đa năng, phố thương mại, khu vui chơi trẻ em, đường dạo xanh mát, hồ cảnh quan trung tâm, khu nhà hàng café, khu giải trí, thư giãn .... Dự án còn có Quảng trường Symphony và khóa tình yêu là những điểm nhấn đặc biệt của dự án. Giữa các tòa tháp còn được kết nối bằng hồ bơi Skyview cao cấp giúp cư dân thư giãn sau những giờ làm việc, học tập vất vả.

Hơn thế, các căn hộ tại Q7 Saigon Riverside Complex được bàn giao hoàn thiện với trang thiết bị hiện đại, cao cấp sẽ đem đến cho cư dân một cuộc sống trọn vẹn và đẳng cấp nhất. Dự án Q7 Saigon Riverside Complex chỉ cách khu đô thị Phú Mỹ Hưng chỉ 2km, gần kề các bệnh viện nổi tiếng như FV, Tâm Đức; Trường quốc tế Canada, Nhật Bản, RMIT…
 
Ông Nguyễn Nam Hiền, Phó Tổng giám đốc Hưng Thịnh Corp khẳng định, việc lựa chọn nơi ở và nhu cầu giải trí tại nơi sinh sống mà không phải đi xa đang là xu thế của các hộ gia đình trẻ hiện nay. “Chúng tôi thấu hiểu điều này nên đã dành nhiều tâm huyết để đầu tư hàng loạt tiện ích ngay trong dự án. Đặc biệt, dự án còn có hệ thống phòng cháy chữa cháy được thiết kế an toàn tuyệt đối và vận hành theo quy trình của Nhật Bản. Tôi tin rằng với lợi thế về vị trí và các tiện ích tích hợp sẽ tạo cho Q7 Saigon Riverside Complex là sự lựa chọn tốt nhất cho cư dân và nhà đầu tư”, ông Hiền cho biết thêm./.
Mạnh Tiến
Ý kiến bạn đọc
  • Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Tại Hội nghị Meet The Experts lần thứ 15 với chủ đề “Phát triển bền vững và yếu tố wellness” diễn ra mới đây, các đơn vị, nhân sự, chủ đầu tư đã cùng trau dồi kiến thức chuyên môn, cập nhật thông tin thị trường và xu hướng mới nhất trong ngành bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng vốn gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua.

  • Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Theo báo cáo của Savills, phân khúc văn phòng hạng A trên toàn cầu ghi nhận mức tăng. Tại Việt Nam, phân khúc này tiếp tục là phân khúc được ưa chuộng.

  • TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    Thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố vừa giao Sở Xây dựng rà soát, hệ thống lại nhiệm vụ được giao, tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung về đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy định tại khoản 3, Điều 6 của Nghị quyết.

Top