Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 11 tháng 11 năm 2015 | 8:9

Hưng Thịnh Land: Gần 4000 căn hộ được giao dịch trong 9 tháng đầu năm

Theo thông tin từ Công ty Hưng Thịnh, tính đến hết quý 3/2015, công ty đã giao dịch thành công hơn 4.000 căn hộ trên thị trường.

Phối cảnh dự án Melody Vũng Tàu do Hưng Thịnh Land phân phối

Tính đến hết quý 3/2015, doanh thu của các sàn đều vượt chỉ tiêu so với công ty đề ra, riêng sàn Vũng Tàu tuy mới thành lập nhưng cũng đã đi vào hoạt động ổn định và đạt mức doanh thu tốt với nhiều giao dịch thành công tại dự án Melody Vũng Tàu.

Những dự án đem lại thành công cho Hưng Thịnh có thể kể đến như Sky Center, Florita, Melody Vũng Tàu… Trong thời gian tới, công ty tiếp tục công bố thêm một số dự án tại địa bàn thành phố, trong đó đáng chú ý nhất là dự án Lavita Garden (quận 9) sẽ được đưa ra thị trường vào tháng 12/2015.

Nói về kế hoạch sắp tới của công ty, ông Nguyễn Nam Hiền, TGĐ Hưng Thịnh Land, chia sẻ, chúng tôi luôn lấy chất lượng phục vụ khách hàng làm trọng, luôn giữ đúng uy tín và đạo đức kinh doanh như phương châm hoạt động mà Hưng Thịnh đề ra ngay từ những buổi đầu thành lập.

Thái An

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Tại Hội nghị Meet The Experts lần thứ 15 với chủ đề “Phát triển bền vững và yếu tố wellness” diễn ra mới đây, các đơn vị, nhân sự, chủ đầu tư đã cùng trau dồi kiến thức chuyên môn, cập nhật thông tin thị trường và xu hướng mới nhất trong ngành bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng vốn gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua.

  • Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Theo báo cáo của Savills, phân khúc văn phòng hạng A trên toàn cầu ghi nhận mức tăng. Tại Việt Nam, phân khúc này tiếp tục là phân khúc được ưa chuộng.

  • TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    Thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố vừa giao Sở Xây dựng rà soát, hệ thống lại nhiệm vụ được giao, tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung về đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy định tại khoản 3, Điều 6 của Nghị quyết.

Top