Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 18 tháng 4 năm 2021 | 9:28

Huyện Bình Sơn phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021

Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) vừa tổ chức lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021 với chủ đề “Đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tình hình bình thường mới”.

Nhằm tiếp nối các kết quả đã đạt được trong năm 2020, là điểm nhấn trong năm 2021 để huy động các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và toàn xã hội tham gia tích cực vào việc an toàn thực phẩm (ATTP), phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tình hình bình thường mới, tăng cường công tác quản lý chất lượng ATTP trong sản xuất kinh doanh và tiêu dung thực phẩm an toàn, tại UBND xã Bình Hải, Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Bình Sơn vừa tổ chức lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021 với chủ đề “Đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tình hình bình thường mới”. Tháng hành động vì ATTP năm 2021 diễn ra từ ngày 15/4 đến 15/5/2021.
 
Quang cảnh lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021
Quang cảnh lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021

 

Ông Phạm Quang Sự, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, cho biết: Trong năm 2020, công tác ATTP trên địa bàn huyện được đảm bảo, có sự chung tay vào cuộc của các cấp, các ngành và toàn xã hội, ý thức của các cơ sở kinh doanh được nâng cao.
 
Ông Phạm Quang Sự, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn phát biểu tại buổi lễ
Ông Phạm Quang Sự, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn phát biểu tại buổi lễ

 

Kết quả đạt được nổi bậc trong năm 2020 như: cấp mới 16 giấy đủ điều kiện ATTP đối với dịch vụ ăn uống, cơ sở sản xuất đá viên chiếm tỷ lệ 77%; cấp 1.066 giấy cam kết ATTP đối với thức ăn đường phố, chiếm tỷ lệ 71,5%. Đặc biệt trong năm 2020, vấn đề ATTP cơ bản được đảm bảo, góp phần chăm sóc, bảo vệ tốt sức khỏe Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
Tuy nhiên, nhận thức và trách nhiệm về ATTP và vì cộng đồng có lúc có nơi chưa tốt. Việc kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm, đặc biệt là các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, trong khu dân cư vẫn khó khăn.
 
Tình hình ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm bước đầu đã có kiểm soát nhưng nguy cơ vẫn cao. Việc kinh doanh, quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm pháp luật, đặc biệt là trên mạng xã hội diễn biến phức tạp, khó quản lý, ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng, gây bức xúc dư luận xã hội.
 
Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn, các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, toàn thể người lao động và Nhân dân huyện nhà hãy tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả mục tiêu Tháng hành động vì ATTP, góp phần đảm bảo trật tự kỷ cương từ khâu sản xuất, chế biến, bảo quản, phân phối thực phẩm đến người tiêu dùng.
 
Tăng cường các biện pháp kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật đối với việc quản lý, sản xuất, kinh doanh thực phẩm…
 
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top