Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 24 tháng 10 năm 2016 | 3:49

Khai giảng lớp học tiếng Nhật miễn phí cho các em thiếu nhi Hội An

Trung tâm Văn hóa -Thể thao TP Hội An (Quảng Nam) cho biết, tối nay (24/10), tại Quảng trường Sông Hoài, Trung tâm VH-TT, Phòng Giáo dục - Đào tạo TP Hội An phối hợp với đoàn nghệ thuật Tokyo Shirubakai (Nhật Bản) tổ chức buổi khai giảng lớp học Tiếng Nhật miễn phí dành cho các em thiếu nhi Hội An.

Thành phố Hội An từ lâu đã có mối quan hệ ngoại giao, kết nghĩa với nhiều thành phố ở Nhật Bản. Trong quá trình giao thương trước đây, các cư dân Nhật Bản đã để lại nhiều dấu tích vẫn còn được lưu giữ gần như nguyên vẹn tại Hội An, minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị, đầy nghĩa tình giữa hai vùng đất.

Tiếp nối truyền thống hảo hữu bền chặt ấy, trong chuyến thăm Hội An nhân dịp “Giao lưu văn hóa Hội An – Nhật Bản lần thứ 13, 2015”; các thành viên của đoàn nghệ thuật Tokyo Shirubakai đã phải lòng mảnh đất này và ngỏ ý muốn tổ chức lớp giảng dạy tiếng Nhật miễn phí dành cho các em thiếu nhi tại thành phố Hội An.

Nhận thấy những giá trị thiết thực mà lớp học này mang lại, Lớp học tiếng Nhật với tên gọi là Terakoya sẽ diễn ra thường xuyên vào các buổi chiều trong tuần, kéo dài trong 10 năm (từ 2016 – 2026), do các thầy giáo là những bậc cao niên có đầy đủ kiến thức và am hiểu về văn hóa Nhật Bản giảng dạy. Ngoài việc truyền thụ ngôn ngữ Nhật Bản, lớp học còn bồi dưỡng cho các em những kiến thức cơ bản về văn hóa, lễ nghi, đạo đức, cách đối nhân xử thế theo phong cách Nhật Bản vốn được cả thế giới coi trọng.

Giao lưu văn hóa Hội An – Nhật Bản lần 13 năm 2015.                

Giao lưu văn hóa Hội An – Nhật Bản lần 13 năm 2015.       

                                                                                     Hải Yến

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top