Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 26 tháng 2 năm 2018 | 11:19

Khai hội Yên Tử 2018

Sáng 25/2 (tức mùng 10 tháng Giêng năm Mậu Tuất), tại Trung tâm lễ hội Yên Tử, TP Uông Bí phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức Lễ khai hội xuân Yên Tử năm 2018.

Lễ khai hội Yên Tử năm 2018
Lễ khai hội Yên Tử năm 2018

Đến dự buổi lễ có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước; cùng các đại biểu của Trung ương và địa phương.

Lễ khai hội được mở đầu bằng chương trình nghệ thuật với chủ đề “Mùa xuân Yên Tử”, ôn lại huyền thoại của non thiêng Yên Tử, cội nguồn lịch sử của Thiền phái Trúc Lâm, công đức của Phật hoàng Trần Nhân Tông. Lễ khai hội gồm nhiều nghi lễ, như: Nghi thức rước lễ mở hội, lễ gióng trống, thỉnh chuông, lễ chúc phúc đầu năm, dâng hương, cầu quốc thái, dân an và lễ đóng dấu thiêng Yên Tử.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đóng dấu chùa Yên Tử
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đóng dấu chùa Yên Tử

Năm nay du khách về với Yên Tử sẽ được trải nghiệm tại khu Trung tâm lễ hội rộng 17ha được đầu tư gần 1.000 tỷ đồng bao gồm các hạng mục công trình như cổng Hiện Quang; Vườn thiền Đạo Viên; Quảng trường Đại Đăng; Sân khấu Tiêu Dao; Vườn thiền Huệ Tuệ; Cung Trúc Lâm, Làng Nương, Tuệ Tĩnh đường, Bảo tàng Phật hoàng Trần Nhân Tông. Bên cạnh đó tại khu Trung tâm lễ hội còn phục vụ du khách 86 phòng nghỉ dưỡng cao cấp đạt tiêu chuẩn 5 sao và một số hạng mục phụ trợ khác… tất cả đã đi vào hoạt động phục vụ du khách Lễ hội Yên Tử năm 2018.

Trung tâm Lễ hội Trúc Lâm Yên Tử
Trung tâm Lễ hội Trúc Lâm Yên Tử

Lễ hội Yên Tử cũng sẽ có nhiều hoạt động văn hóa đổi mới với khu Trung tâm Lễ hội và dịch vụ du lịch Yên Tử sẽ đi vào hoạt động cùng với hai tuyến cáp treo mới phục vụ nhu cầu của du khách và

Phật tử gần xa và hứa hẹn sẽ là điểm đến hấp dẫn cho du khách.Theo thông tin từ Ban Quản lý Di tích và Rừng quốc gia Yên Tử, tổng số khách hành hương về Yên Tử trong 5 ngày nghỉ Tết (từ mùng 1 đến hết mùng 5 tháng Giêng âm lịch) là trên 85.000 người. Còn tính từ đầu năm  đến hết 20/2/2018 thì lượng khách đã đạt trên 120.000 người.

 
 
 
Nguyễn Minh
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top