Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 6 tháng 5 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 11 tháng 9 năm 2022 | 10:35

Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra ở Thanh Oai

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 5973/VPCP-NC truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh về vụ cháy xưởng chăn, ga, gối, đệm tại xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.

Vào hồi 16h36 ngày 10/9, xảy ra vụ cháy xưởng chăn, ga, gối, đệm tại thôn Bạch Nao, xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Hậu quả làm các nạn nhân được xác định là 3 mẹ con, gồm chị V.T.V (sinh năm 1993), em N.T.G.H (sinh năm 2017), em N.K.A (sinh năm 2018) tử vong do bị bỏng nặng.

khan-truong-dieu-tra-nguyen-nhan-vu-chay-o-thanh-oai-khien-3-me-con-tu-vong.jpg
Vụ cháy tại huyện Thanh Oai làm 3 nạn nhân tử vong.

Khi nhận được thông tin báo cháy, Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng điều động phương tiện và cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường.

Công an huyện Thanh Oai điều động 2 xe chữa cháy, Công an quận Hà Đông và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an TP Hà Nội chi viện tiếp 4 xe tiếp cận khu vực.

Do xưởng chăn drap gối đệm rộng 300m2 nằm sát khu dân cư nên tổ công tác đã nhanh chóng triển khai dập lửa, ngăn cháy lan và cùng người dân tìm kiếm, đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu. 

Đến khoảng 18h cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt, nhưng toàn bộ kho xưởng có kết cấu mái tôn bị thiêu rụi, một phần mái tôn bị sập. 

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Phó Thủ tướng đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy để xử lý theo quy định pháp luật.

UBND thành phố Hà Nội triển khai thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 792/CĐ-TTg ngày 7/9/2022 về công tác phòng cháy, chữa cháy.

Liên tục trong thời gian vừa qua xảy ra những vụ cháy lớn nghiêm trọng làm chết nhiều người và thiệt hại tài sản. Mặc dù các lực lượng chức năng đã khuyến cáo và thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra PCCC tại các điểm kinh doanh có điều kiện, nhưng những vụ hỏa hoạn nghiêm trọng vẫn xảy ra. 

Vụ cháy quán Karaoke tại Bình Dương ngày 6/9 vừa qua đã làm 33 người thiệt mạng, đây là số nạn nhân thiệt mạng trong các vụ cháy lớn nhất từ trước đến nay. Trước đó, ngày 1/8, tại Hà Nội, đã xảy ra tại một quán Karaoke đang sửa chữa làm 3 chiến sỹ Cảnh sát PCCC Công an quận Cầu Giấy hy sinh. 

Mặc dù các cơ quan quản lý Nhà nước và chính quyền các cấp đều khẳng định đã làm rất tốt công tác kiểm tra PCCC tại những cơ sở kinh doanh có điều kiện và có nguy cơ cháy nổ cao, nhưng vẫn xảy ra cháy lớn. Điều này làm cho dư luận xã hội đặt câu hỏi: "Liệu công tác kiểm tra PCCC tại những cơ sở kinh doanh có điều kiện này có thật sự nghiêm túc, hay chỉ qua loa chiếu lệ? Chỉ đến khi các vụ cháy lớn xảy ra các lực lượng chức năng trong quá trình điều tra mới phát hiện các cơ sở này còn chưa đảm bảo an toàn PCCC".

Thiết nghĩ, để không còn nghe thấy thông tin những vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, rất cần các lực lượng chức năng thực hiện thật nghiêm túc nhiệm vụ được giao, không xuê xoa, cả nể hay nhắc nhở để khắc phục mà không có công tác kiểm tra lại.  

 

 

 

Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top