Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 20 tháng 6 năm 2022 | 9:29

Khẩn trương xác định nguyên nhân vụ tai nạn trên vịnh Lan Hạ

UBND TP. Hải Phòng vừa có chỉ đạo, yêu cầu Sở Y tế khẩn trương chỉ đạo lực lượng y tế kịp thời hỗ trợ các nạn nhân vụ va chạm tai nạn giao thông đường thủy trên vịnh Lan Hạ (Cát Bà), bảo đảm điều kiện chữa trị tốt nhất.

Liên quan đến vụ việc tai nạn giao thông đường thủy trên vịnh Lan Hạ, Cát Bà, TP. Hải Phòng vào sáng 19/6, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng, Nguyễn Đức Thọ vừa có chỉ đạo, yêu cầu Sở Y tế khẩn trương chỉ đạo lực lượng y tế kịp thời hỗ trợ các nạn nhân vụ va chạm bảo đảm điều kiện chữa trị tốt nhất.
 
Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
Sở Giao thông vận tải chủ trì cùng Công an thành phố, Bộ đội Biên phòng thành phố và UBND huyện Cát Hải khẩn trương xác định nguyên nhân vụ tai nạn và thực hiện khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Đồng thời, có biện pháp ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra các vụ việc tương tự, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho khách tham quan du lịch.
 
Trước đó, khoảng 9h15 ngày 19/6 trên tuyến tham quan các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, tàu Hồng Vân 89 – HP4610 trọng tải đăng ký 48 khách của Công ty TNHH Giấc mơ Cát Bà, do ông B.V.L. là thuyền trưởng điều khiển xảy ra va chạm với Tender Mạnh Đạt 01 – HP4872, trọng tải đăng ký 12 khách, do ông Ng.V.L. (trú tại thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải) làm chủ phương tiện điều khiển.
 
Khu vực xảy ra tai nạn, lối vào Năm Cửa, vịnh Lan Hạ, thuộc địa giới hành chính xã Việt Hải.
 
Ngay sau khi xảy ra tai nạn, UBND huyện Cát Hải đã khẩn trương chỉ đạo Ban Quản lý các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà và Đồn Biên phòng Cát Bà huy động lực lượng, phương tiện kịp thời ra ứng cứu, cứu được 11 người, trong đó có 3 nạn nhân (gồm: 1 phụ nữ và 2 trẻ em bị ngạt nước) được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Cát Hải cấp cứu kịp thời, đảm bảo tính mạng.
 
Riêng trường hợp bà B.T.B. (SN 1966, trú tại phường Tân Thịnh, thị xã Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) bị thiệt mạng, thi thể được tìm thấy trong khoang tàu lúc 12h30 cùng ngày và được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
 
UBND huyện Cát Hải đã chỉ đạo xe cấp cứu của Trung tâm Y tế huyện đưa thi thể nạn nhân về địa phương.
 
 
 
Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top