Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 18 tháng 2 năm 2022 | 11:32

Khánh thành bia tưởng niệm vua Lê Thánh Tông tại Vạn Tường

Hôm nay (18/2), Hội đồng họ Lê tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khánh thành bia tưởng niệm vua Lê Thánh Tông tại thôn Vạn Tường, (Bình Sơn, Quảng Ngãi); kỷ niệm kỷ niệm 551 năm ngày đức Minh quân Lê Thánh Tông đặt bước chân đầu tiên đến vùng đất Vạn Tường

Ngày 18/2 (nhằm 18 tháng Giêng năm Nhâm Dần 2022), Hội đồng họ Lê tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khánh thành bia tưởng niệm vua Lê Thánh Tông, cổng Tam Quan, 4 cột đá tại xóm Hải Chánh, thôn Vạn Tường; đồng thời kỷ niệm kỷ niệm 551 năm (1471- 2021) ngày đức Minh quân Lê Thánh Tông đặt bước chân đầu tiên đến vùng đất Vạn Tường, Quảng Ngãi và tưởng niệm 525 năm ngày đức Vua băng hà (1497-2022).
 
Trung tướng, Nhà báo Lê Phúc Nguyên, Phó chủ tịch thường trực Chủ tịch Hội đồng họ Lê Việt Nam phát biểu, ôn lại thân thế sự nghiệp Vua Lê Thánh Tông trong sự nghiệp xây dựng và mở mang bờ cõi.
Trung tướng, Nhà báo Lê Phúc Nguyên, Phó chủ tịch thường trực Chủ tịch Hội đồng họ Lê Việt Nam phát biểu, ôn lại thân thế sự nghiệp Vua Lê Thánh Tông trong sự nghiệp xây dựng và mở mang bờ cõi.

 

Năm 2022 là năm có những sự kiện gắn liền với đức Minh quân Lê Thánh Tông như: Kỷ niệm 580 năm ngày sinh (1442); Tưởng niệm 525 năm ngày đức Vua băng hà (1497); đặc biệt là lễ kỷ niệm 551 năm ngày đức Minh quân Lê Thánh Tông đặt bước chân đầu tiên đến vùng đất Vạn Tường trong hành trình mở mang bờ cỏi về phương Nam (1471- 2022).
 
Con cháu Tộc Lê đang sinh sống tại Quảng Ngãi dâng hương Vua Lê Thánh Tông.
Con cháu Tộc Lê đang sinh sống tại Quảng Ngãi dâng hương Vua Lê Thánh Tông.

 

Theo nhiều tài liệu của các nhà sử học cho biết, năm 1471 vua đã thân chinh cùng đại quân đã đến đánh tan quân Chiêm thành, mở mang bờ của nước Đại Việt từ Quảng Ngãi đến Phú Yên. Nơi đây, hơn 551 năm vua đã cho đào giếng lấy nước mà đến nay người dân vẫn còn truyền lại công lao của nhà vua minh quân.
 
Sau khi được thẩm định của các cơ quan chức năng, năm 2021 Hội đồng họ Lê đã được cấp quyền sử dụng đất lâu dài với hơn 10.000 m2 để Hội đồng họ Lê tỉnh Quảng Ngãi xây bia tưởng niệm và Nhà thờ Vua Lê Thánh Tông.
 
Từ năm 2011 đến nay, Hội đồng họ Lê tỉnh Quảng Ngãi đã tích cự huy động, kêu gọi con cháu trong họ tộc, các cơ quan đoàn thể trong và ngoài tỉnh đóng góp, đến nay đã chi tiền bồi thường thửa đất trên 10.000m2 tại thôn Vạn Tường, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn.
 
Bia tưởng niệm và đền thờ được xây dựng ngay tại nơi tương truyền là Đức vua đã đặt bước chân đầu tiên trên vùng đất này (được gọi là Động Hàng Đô, nơi Đức vua cho binh tướng nghỉ ngơi, luyện tập trước khi tiến vào tỉnh Bình Định).
 
Đại diện Tộc Lê đang sinh sống tại tỉnh Thừa Thuê - Huế dâng hương Vua Lê Thánh Tông.
Đại diện Tộc Lê đang sinh sống tại tỉnh Thừa Thuê - Huế dâng hương Vua Lê Thánh Tông.

 

Ông Lê Văn Diêu, Chủ tịch Hội đồng họ Lê tỉnh Quảng Ngãi vui mừng, được sự cung tiến rất nhiệt tình của Hội đồng họ Lê Việt Nam, Hội đồng họ Lê ở các tỉnh thành, các doanh nhân, con cháu họ Lê và các tộc họ bạn đến nay đã dựng bia tưởng niệm và tiếp tục xây Đền thờ Đức minh quân Lê Thánh Tông trên vùng đất Vạn Tường, là một sự kiện thiêng liêng để tưởng nhớ các bậc tiền nhân trong quá trình mở mang bò cõi, xây dựng và chiến đấu để bảo vệ nguyên vẹn dáng hình đất đất nước.
 
Trong tương lai không xa, thành phố Vạn Tường phát triển toàn diện là điểm đến du lịch với du khách trong và ngoài tỉnh… được thưởng ngoạn với bao cảnh đẹp còn hoang sơ như: Núi nam châm; vũng Việt Thanh, của biển Thể Cần, làng chài Phước Thiện, Thanh Thủy, bãi biển An Cường trãi dài đến mũi Ba Làng An vươn đến tận đảo Lý Sơn nằm trong quần thể quy hoạch Khu kinh tế Dung Quất đã được Thủ tướng phê duyệt.
 
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top