Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 5 tháng 8 năm 2018 | 13:36

Khánh thành dự án nhà ở xã hội liền kề, hai tầng duy nhất tại Phú Yên

Đây là dự án đầu tiên và cũng là dự án nhà ở xã hội duy nhất được thiết kế liền kề, hai tầng trong cả nước do Công ty TNHH Bích Hợp làm chủ đầu tư.

Ngày 5/8, tại TP. Tuy Hòa (Phú Yên), Công ty TNHH Bích Hợp tổ chức Lễ khánh thành dự án nhà ở xã hội Nam Hùng Vương.

20180805_082448.jpg
20180805_082440.jpg
20180805_080626.jpg

 Dự án Nhà ở xã hội Nam Hùng Vương do Công ty TNHH Bích Hợp làm chủ đầu tư.

Dự án được triển khai xây dựng trên diện tích gần 5ha, tại phường Phú Đông, TP. Tuy Hoà (Phú Yên), tổng đầu tư hơn 350 tỷ đồng với trên 400 căn hộ liền kề hai tầng, được thiết kế hiện đại, tiện ích; diện tích mỗi căn hộ từ 50 - 70m2, với hệ thống hạ tầng đồng bộ nhưng với giá bán chỉ từ 830 triệu đồng/căn.

20180805_085906.jpg

Ông Lê Hoàng Thông, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Bích Hợp phát biểu tại lễ khánh thành.

Dự án nhà ở xã hội Nam Hùng Vương là dự án đầu tiên và cũng là dự án duy nhất trong cả nước căn hộ được thiết kế liền kề, hai tầng.  

20180805_091124.jpg

 Ông Phan Đình Phùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên biểu dương sự tiên phong, nỗ lực phấn đấu của lãnh đạo và tập thể nhân viên Công ty TNHH Bích Hợp.

Ông Lê Hoàng Thông, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Bích Hợp cho biết, Dự án nhà ở xã hội Nam Hùng Vương là dự án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Phú Yên, với gần 400 căn nhà, có đầy đủ trang thiết bị hiện đại, gần 70.000m2 sàn, thời gian hoàn thành chưa đến 30 tháng.

20180805_093005.jpg

20180805_085930.jpg

 Lễ khánh thành thu hút đông đảo khách hàng tham gia

Theo ông Thông, Dự án nhà ở xã hội Nam Hùng Vương đã vượt khỏi những khái niệm về loại hình nhà ở xã hội về chất lượng, vượt xa những tiêu chuẩn cơ bản.

 

20180805_0922350.jpg
20180805_0924100.jpg
20180805_092722.jpg

Tại buổi lễ, Công ty TNHH Bích Hợp vinh dự nhận nhiều phần thưởng các tổ chức trao tặng.

"Để làm được điều này, lãnh đạo Công ty Bích Hợp đã phải nỗ lực rất nhiều. Ngoài tiền sử dụng đất được Nhà nước hỗ trợ, Công ty đã phải tích hợp toàn bộ chuỗi giá trị để phát triển sản phẩm từ giai đoạn sơ khai, xây dựng, quản lý dự án, cung cấp vật tư và phân phối. Việc kiểm soát và quản lý tất cả các công đoạn trên đã làm giảm chi phí rất nhiều, là cơ sở để có giá thành là chỉ khoảng 830 triệu đồng/căn nhà 2 tầng với đầy đủ trang thiết bị hiện đại, cùng với toàn bộ hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh kèm theo", ông Thông cho biết thêm. 

20180805_0945530.jpg
20180805_094851.jpg

 Công ty Bích Hợp và các nhà tài trợ trao quà cho khách hàng mua nhà tại dự án và tặng nhiều suất quà cho các gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó trong tỉnh

Ông Phan Đình Phùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhấn mạnh: Dự án nhà ở xã hội Nam Hùng Vương dự kiến thực hiện trong 48 tháng, đến nay sau hơn 30 tháng thi công, đã hoàn thành khang trang với hệ thống kết cấu hạ tầng tương đối đồng bộ. Thay mặt UBND tỉnh, tôi biểu dương tính tiên phong, sự nỗ lực phấn đấu của lãnh đạo và tập thể nhân viên của công ty để đạt được kết quả tốt đẹp như ngày hôm nay. 

20180805_0952490.jpg

 Các đại biểu cắt băng khánh thành Dự án nhà ở xã hội Nam Hùng Vương 

Phát biểu tại buổi khánh thành, ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng ghi nhận và biểu dương Công ty TNHH Bích Hợp đã triển khai thành công dự án nhà ở xã hội Nam Hùng Vương đầu tiên tại Phú Yên. Công ty đã thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc phát triển nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, cán bộ, công viên chức và lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh.

Đặc biệt, dưới sự sát sao của của chủ đầu tư, chỉ đạo kịp thời của chính qyền địa phương dự án đã hoàn thành vượt tiến độ 17 tháng với hệ thống kết cấu hạ tầng khang trang, đồng bộ, đảm bảo chất lượng, mỹ quan, an toàn, giá thành thấp nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi đáp ứng được nhu cầu của người dân.

 

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
Top